Từng hộ gia đình, khu dân cư giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn do dịch bệnh

Phạm Đông |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Mặt trận các cấp cần tăng cường vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ngày 19.7, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã ký công văn số 2663/MTTW-BTT về việc đề nghị Mặt trận các cấp tăng cường vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Nội dung công văn nêu rõ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp “5K+vaccine” của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó cần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân đang ở vùng dịch có nguyện vọng trở về quê hương nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. Kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những quy định gây phiền hà, khó khăn khi người dân mong muốn từ vùng dịch về quê hương.

Trong mọi tình huống phải tuyệt đối phục tùng hướng dẫn của chính quyền và các cơ quan chức năng. Vận động nhân dân không ra khỏi nơi ở khi không có việc cần thiết, không đi đến các vùng, các địa phương khác; đấu tranh, phê phán các hành vi của các tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và nhân dân.

Đồng thời, Mặt trận các cấp cần động viên các hộ gia đình trong từng khu dân cư và cộng đồng tương trợ, giúp đỡ nhau về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết và cấp thiết phục vụ đời sống nhân dân, trong mọi hoàn cảnh không để bất cứ người dân nào thiếu hụt lương thực, thực phẩm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất với Ủy ban nhân dân cùng cấp sử dụng số kinh phí đã vận động được để hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho Nhân dân gặp khó khăn, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch, mua sắm thiết bị và vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch, đảm bảo công tác phòng chống dịch tại chỗ.

Căn cứ khả năng, điều kiện của địa phương, vận động nguồn lực, hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là nhân dân TPHCM góp thêm nguồn lực sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế và xã hội.

Theo đó, việc tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hiện vật quyên góp phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14.5.2008 của Chính phủ và ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4691/VPCP-KTTH ngày 13.7.2021 (có gửi kèm theo).

Nội dung công văn cũng nhấn mạnh tới việc đảm bảo cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm) phục vụ cuộc sống hàng ngày của nhân dân; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, kinh phí cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Đặc biệt cần tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1.7.2021 của Chính phủ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị cháy nhà trong lúc dịch bệnh COVID-19

Nam Dương |

LĐLĐ Thành phố Thủ Đức, TPHCM, đã hỗ trợ đoàn viên công đoàn có nhà bị cháy 5 triệu đồng và đề xuất tặng “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình.

Phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở thời dịch bệnh

Linh Nguyên |

Có nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đoàn viên, Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp khó khăn, góp phần đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập, qua đó thu hút tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn... Đó là những kinh nghiệm trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong bối cảnh dịch bệnh của Liên đoàn Lao động Hà Nội.

Dịch bệnh COVID-19 phức tạp, giá hàng hóa trên cả nước vẫn ổn định

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi ngừng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh hàng hóa không thiết yếu, nhưng giá lương thực, thực phẩm vẫn ổn định.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị cháy nhà trong lúc dịch bệnh COVID-19

Nam Dương |

LĐLĐ Thành phố Thủ Đức, TPHCM, đã hỗ trợ đoàn viên công đoàn có nhà bị cháy 5 triệu đồng và đề xuất tặng “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình.

Phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở thời dịch bệnh

Linh Nguyên |

Có nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đoàn viên, Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp khó khăn, góp phần đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập, qua đó thu hút tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn... Đó là những kinh nghiệm trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong bối cảnh dịch bệnh của Liên đoàn Lao động Hà Nội.

Dịch bệnh COVID-19 phức tạp, giá hàng hóa trên cả nước vẫn ổn định

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi ngừng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh hàng hóa không thiết yếu, nhưng giá lương thực, thực phẩm vẫn ổn định.