Tuần tới, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

Vương Trần |

Tuần tới, theo chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV sẽ tiếp tục các phiên chất vấn, trả lời chất vấn và tiến hành công tác nhân sự.

Hoạt động chất vấn cuối cùng trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV, 2 ngày tới (ngày 9.11 và sáng ngày 10.11), hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với các thành viên Chính phủ tiếp tục diễn ra.

Như vậy, thời lượng tổng thể dành cho phiên chất vấn là 2,5 ngày. Những phiên chất vấn này được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Đây là lần thứ 2 trong nhiệm kỳ, Quốc hội tiến hành xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đây cũng là phiên cuối cùng về hoạt động chất vấn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nhằm đánh giá lại một cách toàn diện kết quả triển khai các yêu cầu của Quốc hội được nêu trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quốc hội tiến hành công tác nhân sự

Nội dung tiếp theo trong chương trình làm việc của tuần này, vào ngày 11.11, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự.

Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Thứ 5, ngày 11.11 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ 6, ngày 13.11, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong tuần làm việc, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Đồng thời, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về: Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các dự án: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quốc hội sẽ biểu quyết các dự thảo Luật và Nghị quyết. Cụ thể, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Luật: Luật Biên Phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế;

Không chất vấn theo nhóm vấn đề

Về cách thức tiến hành chất vấn: khác với các kỳ họp trước, cách thức tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này sẽ không theo nhóm vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn vấn đề gì thuộc lĩnh vực phụ trách thì người đứng đầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm trực tiếp trả lời theo điều hành của chủ tọa.

Những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, thì Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trả lời, làm rõ thêm. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát biểu làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Những phát biểu đáng chú ý trong phiên chất vấn Quốc hội kỳ họp thứ 10

Nhóm PV |

Trong phiên chất vấn đầu tiên Quốc hội kỳ họp này, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng đã trả lời những vấn đề mà Đại biểu quan tâm.

Đại biểu quan tâm vấn đề gì trong phiên chất vấn đặc biệt tại Quốc hội?

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (ngày 6, 9 và 10.11) để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề có liên quan tới việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Chất vấn "nóng" việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình thiên tai, ứng phó với mưa lũ từ 18 – 21.10. Theo thông tin ban đầu, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 6 người chết.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những phát biểu đáng chú ý trong phiên chất vấn Quốc hội kỳ họp thứ 10

Nhóm PV |

Trong phiên chất vấn đầu tiên Quốc hội kỳ họp này, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng đã trả lời những vấn đề mà Đại biểu quan tâm.

Đại biểu quan tâm vấn đề gì trong phiên chất vấn đặc biệt tại Quốc hội?

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (ngày 6, 9 và 10.11) để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề có liên quan tới việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Chất vấn "nóng" việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình thiên tai, ứng phó với mưa lũ từ 18 – 21.10. Theo thông tin ban đầu, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 6 người chết.