Tuần qua: Bầu Bí thư, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Vương Trần |

GS Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Bí thư bổ nhiệm cán bộ... Đây là những tin tức nhân sự đáng chú ý tuần qua

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cuối tuần qua (trong hai ngày 4-5.9), Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với sự tham dự của 180 đại biểu chính thức được bầu từ đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đương nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 2.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Học viện.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Giáo sư- Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 người.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1957 tại Thanh Chương, Nghệ An. Ông Nguyễn Xuân Thắng có học hàm Phó Giáo sư rồi Giáo sư, học vị: Tiến sĩ kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 4.2016. Trước đó, ông làm Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI, XII. Tháng 10.2017, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Ban Bí thư khoá XII.

Trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao Quyết định số 2312-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm PGS.TS Dương Trung Ý giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng PGS.TS Dương Trung Ý. Ảnh Mạnh Thắng
Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng PGS.TS Dương Trung Ý. Ảnh Mạnh Thắng

PGS.TS Dương Trung Ý sinh năm 1971; quê quán: tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện, ông từng từng đảm nhiệm các chức vụ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học.

Như vậy, hiện nay Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có 4 Phó Giám đốc là: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm; PGS.TS Lê Văn Lợi và PGS.TS Dương Trung Ý. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là GS.TS Nguyễn Xuân Thắng.

Ông Nguyễn Văn Sơn sẽ là Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định số 1339/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Văn Sơn làm Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh Báo Tuyên Quang

Tại Quyết định 1342/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn.

Tại Quyết định số 1338/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Minh Huấn, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 1340/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Thực, để nghỉ hưu theo chế độ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện

Huy Giang |

Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều nhân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ công bố các Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều nhân sự của cơ quan này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự kỷ niệm 70 năm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

B.T.S |

Sáng ngày 14.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm xây dựng và phát triển (1949 - 2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện

Huy Giang |

Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều nhân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ công bố các Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều nhân sự của cơ quan này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự kỷ niệm 70 năm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

B.T.S |

Sáng ngày 14.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm xây dựng và phát triển (1949 - 2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.