Tuần qua, 14 Bí thư tỉnh uỷ trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

VƯƠNG TRẦN |

Trong tuần qua, nhiều Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất HĐND các tỉnh này.

1. Nghệ An: Ngày 4.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh TTXVN

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Vĩnh Long: Ngày 2.7, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Báo Vĩnh Long
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Báo Vĩnh Long

Cũng tại kỳ họp, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Hà Nam: Ngày 2.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBHQ tỉnh khóa XIV được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN
Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Cà Mau: Ngày 2.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau. Ảnh Nhật Hồ
Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau. Ảnh Nhật Hồ

Ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Lâm Đồng: Ngày 1.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh Báo Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh Báo Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Kon Tum: Ngày 1.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Kon Tum khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026, ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum. Ảnh VGP
Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum. Ảnh VGP

Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Bạc Liêu: Ngày 30.6, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lữ Văn Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh VGP
Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh VGP

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Tây Ninh: Ngày 30.6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX đã tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Ảnh Báo Tây Ninh
Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Ảnh Báo Tây Ninh

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngày 30.6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh Thành An
Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh Thành An

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Vĩnh Phúc: Ngày 29.6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Hoàng Thị Thúy Lan - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hoàng Thị Thuý Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh TH
Bà Hoàng Thị Thuý Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh TH

Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.

11. Gia Lai: Ngày 29.6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Hồ Văn Niên (bên phải) và ông Võ Ngọc Thành. Ảnh Báo Gia Lai
Ông Hồ Văn Niên (bên phải) và ông Võ Ngọc Thành. Ảnh Báo Gia Lai

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

12. Hải Dương: Ngày 29.6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.
Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương. Ảnh HD

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

13. Thanh Hoá: Ngày 28.6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh XH
Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh XH

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

14. Thừa Thiên - Huế: Ngày 28.6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế
Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuần qua

Vương Trần |

Trong tuần qua (từ 28.6-3.7), nhiều thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được công bố như: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19; bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vaccine phòng COVID-19...

Điểm lại các cán bộ cấp cao được điều động, bổ nhiệm trong tuần qua

VƯƠNG TRẦN |

Trong tuần qua (28.6-3.7), nhiều quyết định về công tác cán bộ, công tác nhân sự đã được công bố: Bà Lâm Thị Phương Thanh làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Lạng Sơn; Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Tuần qua, công bố nhân sự thường vụ Quân uỷ Trung ương

Ái Vân |

Tuần qua (14-20.6), nhiều quyết định liên quan tới công tác cán bộ, công tác nhân sự được công bố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuần qua

Vương Trần |

Trong tuần qua (từ 28.6-3.7), nhiều thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được công bố như: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19; bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vaccine phòng COVID-19...

Điểm lại các cán bộ cấp cao được điều động, bổ nhiệm trong tuần qua

VƯƠNG TRẦN |

Trong tuần qua (28.6-3.7), nhiều quyết định về công tác cán bộ, công tác nhân sự đã được công bố: Bà Lâm Thị Phương Thanh làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Lạng Sơn; Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Tuần qua, công bố nhân sự thường vụ Quân uỷ Trung ương

Ái Vân |

Tuần qua (14-20.6), nhiều quyết định liên quan tới công tác cán bộ, công tác nhân sự được công bố.