Tuần này, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri

Phạm Đông |

Theo chương trình làm việc, trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, ngày 29.3, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước, Chính phủ. Trong ngày 30.3, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Để có tính kế thừa cho nhiệm kỳ mới, trong tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV bắt đầu xem xét, quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo nhà nước.

Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch Quốc hội; miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; miễn nhiệm Chủ tịch Nước.

Theo chương trình làm việc, ngày 31.3, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri, đồng bào.

Quốc hội sẽ tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước; về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Nước.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội khoá XIV đã để lại những nền tảng vững chãi cho các khoá tiếp theo

Nhóm PV |

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khoá XIV đã để lại những nền tảng vững chãi cho khoá XV và các khoá tiếp theo.

Đại biểu Quốc hội: Cần sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, rất cần thiết sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật. Nếu có liêm chính thì sẽ xây dựng được những văn bản pháp luật khách quan, toàn diện có ý nghĩa tốt trong thúc đẩy quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn.

Quốc hội khoá XIV: Thành công to lớn nhờ sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng

Phạm Đông - Hà Phương |

Nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội khoá XIV đã tạo nên sự đoàn kết, thật sự đồng lòng, thống nhất cao giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và cử tri. Thành công to lớn của nước ta từ trước đến nay, đặc biệt trong 5 năm qua là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Quốc hội khoá XIV đã để lại những nền tảng vững chãi cho các khoá tiếp theo

Nhóm PV |

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khoá XIV đã để lại những nền tảng vững chãi cho khoá XV và các khoá tiếp theo.

Đại biểu Quốc hội: Cần sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, rất cần thiết sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật. Nếu có liêm chính thì sẽ xây dựng được những văn bản pháp luật khách quan, toàn diện có ý nghĩa tốt trong thúc đẩy quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn.

Quốc hội khoá XIV: Thành công to lớn nhờ sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng

Phạm Đông - Hà Phương |

Nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội khoá XIV đã tạo nên sự đoàn kết, thật sự đồng lòng, thống nhất cao giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và cử tri. Thành công to lớn của nước ta từ trước đến nay, đặc biệt trong 5 năm qua là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng.