Tuần này, Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của thành viên Chính phủ

Xuân Hải |

Theo chương trình làm việc, tuần này Quốc hội sẽ dành 3 ngày để cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo chương trình làm việc, ngày 30.10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trình cũng sẽ báo cáo việc thực hiện các nghị quyết trên của Quốc hội.

Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội sẽ do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày trước Quốc hội.

Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội cũng dành thời gian 3 ngày (từ ngày 30-31.10 đến 1.11) trong tuần để đại biểu Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội không đồng tình với việc phạt anh thợ điện tới 90 triệu đồng khi đi đổi 100 USD

Hùng - Trung - Nguyên |

Thị trường ngoại tệ đen vẫn ngày đêm hoạt động công khai, ấy vậy anh thợ điện đổi 100 USD lại bị phạt tới 90 triệu, điều đó không phù hợp. Đó là ý kiến phát biểu của ĐBQH Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) tại hội trường chiều 27.10. 

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tiếp tay hành vi giả mạo thương binh

Hùng - Trung - Nguyên |

“Trục lợi chính sách, khai man làm giả hồ sơ thương binh đã và đang diễn ra, nó không chỉ vi phạm pháp luật mà làm ảnh hưởng đến tâm tư người có công, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thiêng liêng, ý nghĩa cao cả của việc đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công” - ĐB Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Cạn) xúc động phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 27.10.

Chiều nay, 2 Phó Thủ tướng, 1 Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội

Nguyên - Hùng - Trung |

2 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ giải trình trước Quốc hội trong phiên họp chiều ngày 27.10.

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội: Phải chống được thất thoát trong đầu tư công

Xuân Hùng - Cao Nguyên |

Ngày 26.10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đại biểu Quốc hội không đồng tình với việc phạt anh thợ điện tới 90 triệu đồng khi đi đổi 100 USD

Hùng - Trung - Nguyên |

Thị trường ngoại tệ đen vẫn ngày đêm hoạt động công khai, ấy vậy anh thợ điện đổi 100 USD lại bị phạt tới 90 triệu, điều đó không phù hợp. Đó là ý kiến phát biểu của ĐBQH Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) tại hội trường chiều 27.10. 

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tiếp tay hành vi giả mạo thương binh

Hùng - Trung - Nguyên |

“Trục lợi chính sách, khai man làm giả hồ sơ thương binh đã và đang diễn ra, nó không chỉ vi phạm pháp luật mà làm ảnh hưởng đến tâm tư người có công, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thiêng liêng, ý nghĩa cao cả của việc đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công” - ĐB Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Cạn) xúc động phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 27.10.

Chiều nay, 2 Phó Thủ tướng, 1 Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội

Nguyên - Hùng - Trung |

2 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ giải trình trước Quốc hội trong phiên họp chiều ngày 27.10.

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội: Phải chống được thất thoát trong đầu tư công

Xuân Hùng - Cao Nguyên |

Ngày 26.10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.