Tuần cuối họp tập trung Kỳ họp 9, Quốc hội sẽ thảo luận những nội dung gì?

Vương Nguyên Chung |

Tuần tới, Quốc hội khoá XIV tiếp tục chương trình Kỳ họp 9 theo hình thức tập trung. Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết nhiều dự án Luật tại kỳ họp này.

Theo chương trình phiên họp, vào sáng thứ 2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phiên họp này sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri, theo dõi.

Vào sáng thứ 3 (ngày 16.6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Một nội dung quan trọng khác vào sáng thứ ba đó là các Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Vào sáng thứ tư (ngày 17.6), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Vào sáng thứ năm (ngày 18.6), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Vào buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Vào sáng thứ sáu, ngày 19.6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Vào buổi chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác.

Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp): Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về vấn đề quan trọng (nếu có); Biểu quyết thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp, trong đó có nội dung về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (nếu có), việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,...

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp. Quốc hội làm lễ chào cờ.

Vương Nguyên Chung
TIN LIÊN QUAN

“Chống tham nhũng không chùng xuống dù lo phòng chống COVID-19“

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

“Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn phải làm quyết tâm, quyết liệt, không dừng, không nghỉ trong bất kỳ hoàn cảnh nào” - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học dẫn lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trước diễn đàn Quốc hội.

ĐBQH Bùi Văn Cường: Xây dựng cao tốc để phát triển kinh tế Tây Nguyên

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Tại phiên thảo luận ngày 13.6 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk - đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi nền kinh tế đất nước sau đại dịch, cũng như để thúc đẩy kinh tế  vùng Tây Nguyên phát triển.

Phó Thủ tướng: Thành quả chống dịch của chúng ta là mơ ước của nhiều nước

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Từ diễn đàn Quốc hội, thay mặt ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ lời biết ơn tới tất cả người dân và lực lượng trong phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Chống tham nhũng không chùng xuống dù lo phòng chống COVID-19“

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

“Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn phải làm quyết tâm, quyết liệt, không dừng, không nghỉ trong bất kỳ hoàn cảnh nào” - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học dẫn lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trước diễn đàn Quốc hội.

ĐBQH Bùi Văn Cường: Xây dựng cao tốc để phát triển kinh tế Tây Nguyên

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Tại phiên thảo luận ngày 13.6 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk - đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi nền kinh tế đất nước sau đại dịch, cũng như để thúc đẩy kinh tế  vùng Tây Nguyên phát triển.

Phó Thủ tướng: Thành quả chống dịch của chúng ta là mơ ước của nhiều nước

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Từ diễn đàn Quốc hội, thay mặt ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ lời biết ơn tới tất cả người dân và lực lượng trong phòng, chống dịch COVID-19.