Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng xây dựng Cảnh sát nhân dân

Vương Trần |

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có giá trị sâu sắc, là định hướng, kim chỉ nam cho công tác xây dựng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thiện cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, qua đó để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an các giải pháp xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: T.Vương

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân nêu rõ, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, trí tuệ uyên bác và đạo đức cách mạng trong sáng.

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng công an nhân dân (CAND) những tình cảm đặc biệt. Người thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng công an thông qua những buổi nói chuyện, phát biểu chỉ đạo, viết thư thăm hỏi...

"Những tư tưởng, chỉ dẫn của Người đã trở thành kim chỉ nam cho lực lượng CAND trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao.

Trong đó có 6 điều Bác Hồ dạy CAND mang giá trị sâu sắc, và trở thành phong trào rộng khắp có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng rèn luyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân" - Thiếu tướng Trần Minh Hưởng nhấn mạnh.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: T.Vương
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: T.Vương

Tham luận tại hội thảo, GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND có giá trị sâu sắc, là định hướng, kim chỉ nam cho công tác xây dựng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Và yêu cầu cấp bách, mang tính chiến lược trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân hiện nay là cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh mà cơ bản là nội dung 6 điều Bác Hồ dạy CAND phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thống nhất đánh giá cao giá trị, ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Đồng thời, cho rằng, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt, xác định “còn Đảng thì còn mình”; tận tụy với công việc, luôn “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nêu rõ những kết quả, ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân cần tập trung khắc phục.

Nhiều ý kiến cũng trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình và vai trò của nữ giới

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình và vai trò của nữ giới”.

Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng nhà nước Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, TBT Tạp chí Cộng sản |

Vào lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn bị bao phủ bởi chính trị cường quyền của  chế độ phong kiến chuyên chế, thực dân bạo ngược hay cộng hòa tư sản thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa. Nhà nước cách mạng Việt Nam do Người sáng lập thể hiện đầy đủ diên cách và cốt cách của một thể chế dân chủ hiện đại, dựa trên nguyên tắc pháp quyền, có sức hấp dẫn đối với nhân dân, có khả năng huy động, tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, kiến thiết đất nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

GS. TS VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM |

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, vừa qua GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bài viết: "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình và vai trò của nữ giới

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình và vai trò của nữ giới”.

Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng nhà nước Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, TBT Tạp chí Cộng sản |

Vào lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn bị bao phủ bởi chính trị cường quyền của  chế độ phong kiến chuyên chế, thực dân bạo ngược hay cộng hòa tư sản thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa. Nhà nước cách mạng Việt Nam do Người sáng lập thể hiện đầy đủ diên cách và cốt cách của một thể chế dân chủ hiện đại, dựa trên nguyên tắc pháp quyền, có sức hấp dẫn đối với nhân dân, có khả năng huy động, tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, kiến thiết đất nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

GS. TS VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM |

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, vừa qua GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bài viết: "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.