Từ quyết định của Ủy ban KTTƯ: Những ai có sai phạm đều bị xử lý nghiêm minh

VƯƠNG TRẦN |

“Những ai có sai phạm dẫn tới thất thoát tài sản, thiệt hại cho đất nước, dù là cán bộ cấp cao cỡ nào cũng đều bị xử lý. Điều này thể hiện quyết tâm trong việc không có vùng cấm trong xử lý cán bộ sai phạm” – nguyên Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông trao đổi với PV Lao Động ngày 1.7.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 27, tại kỳ họp này, sau khi xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Mobifone.

Tại kỳ họp này, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật các cá nhân liên quan. 

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Văn Cuông – nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc UBKT Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà và ông Trần Bắc Hà đã thể hiện sự cương quyết của đảng, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ.

“Có ý kiến trước đó cho rằng “xử lý cán bộ vi phạm như chỉ đang như tắm từ vai xuống”, có những vùng tối, vùng cấm mà không đụng tới được. Việc xử lý kiểu “nhẹ trên, nặng dưới”, hay có những “kim bài miễn tội” cho quan chức cấp trên, cấp cao. Nhưng những vụ việc xử lý cán bộ có sai phạm trong thời gian vừa qua đã chứng minh không có cấm trong việc này. Những ai đã có sai phạm, nhũng nhiễu quyền lực, gây thất thoát tiền của lớn của nhà nước đều bị xử lý nghiêm minh” – ông Lê Văn Cuông nhấn mạnh.

Theo ông Cuông trong các cuộc tiếp xúc cử tri, trên các diễn đàn vấn đề phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được nhân dân rất quan tâm. Việc xử lý cán bộ có sai phạm trong thời gian vừa qua, kể cả sai phạm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, kể cả những cán bộ đã về hưu, tướng lĩnh công an, quân đội đều bị xử lý và bình đẳng trước pháp luật. “Không có việc hạ cánh an toàn hay “chuyển vùng an toàn”, không phải chịu trách nhiệm trước những hành vi sai trái.

Có thể thấy, trong công tác PCTN thời gian qua đã tập trung xử lý hàng loạt vấn đề lớn, nhỏ khác nhau. Xử lý nghiêm từ trên xuống dưới, từ những vấn đề ở trung ương như “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thất thoát kinh tế đến những vụ việc công tác cán bộ có dấu hiệu bất minh ở các địa phương… Việc xử lý những vụ việc này được thể hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch, không có chuyện nương nhẹ hay “xử lý kín, không rõ kết quả” do vậy nhân dân rất đồng thuận.

Cũng theo ông Lê Văn Cuông, vấn đề PCTN đã được nói nhiều ở thời gian trước đây tuy nhiên việc thực hiện chưa đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Thậm chí, công cuộc PCTN thời gian trước có những biểu hiện né tránh, ngại va chạm với những cán bộ cao cấp, có chức có quyền. Việc ngại đụng chạm tới “những vùng cấm” không răn đe, ngăn chặn được những người nhúng chàm. Hậu quả của việc xử lý không nghiêm, chiếu lệ hay gọi là “chỉ tắm từ vai trở xuống” tạo tiền lệ của những người vi phạm không sợ, “nhờn thuốc”.

Tuy nhiên thời gian vừa qua, những vụ việc sai phạm lớn, những cán bộ cấp cao có sai phạm đều bị xử lý đã thể hiện quyết tâm lớn của Đảng trong công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng. Việc này đã cụ thể hóa lời nói thành hành động, mang lại niềm tin cho nhân dân.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chống tham nhũng: Dựa vào dân, lắng nghe dân

LÊ THANH PHONG |

“Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải kiên quyết làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về phòng, chống tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng phải xử lý từ gốc đến ngọn

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đoàn Hà Nội khi đánh giá về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua.

Chống tham nhũng để loại ra "sâu mọt", làm cho bộ máy tinh thông, uy tín

VƯƠNG TRẦN |

“Khi tham nhũng bị ngăn chặn, được đẩy lùi sẽ mở đường cho xã hội trong sáng, văn minh” – ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã nói như vậy khi trao đổi với PV Lao Động sáng 24.6.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chống tham nhũng: Dựa vào dân, lắng nghe dân

LÊ THANH PHONG |

“Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải kiên quyết làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về phòng, chống tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng phải xử lý từ gốc đến ngọn

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đoàn Hà Nội khi đánh giá về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua.

Chống tham nhũng để loại ra "sâu mọt", làm cho bộ máy tinh thông, uy tín

VƯƠNG TRẦN |

“Khi tham nhũng bị ngăn chặn, được đẩy lùi sẽ mở đường cho xã hội trong sáng, văn minh” – ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã nói như vậy khi trao đổi với PV Lao Động sáng 24.6.