Tự hào những lá phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa

Phương Linh |

Cử tri trên các điểm đảo ở huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hôm nay đã đến các tổ bầu cử thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày 16.5, cử tri xã Song Tử Tây, Sinh Tồn, Thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Có 20 tổ bầu cử tại các đảo tổ chức bầu cử sớm vào hôm nay (16.5) gồm: Song Tử Tây, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Tây, Đá Nam, Đá Lớn, Đá Đông, An Bang, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Tóc Tan, Phan Vinh, Núi Le, Đá Lát, Trường Sa Đông.

Toàn huyện Trường Sa có 6 đơn vị bầu cử cấp huyện, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 2 xã và thị trấn có 9 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Cử tri đảo Sơn Ca nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Ninh
Cử tri đảo Sơn Ca ( huyện Trường Sa, Khánh Hòa) nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Ninh

Ông Phạm Xuân Trung- Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa thông tin: "Một số tổ bầu cử thị trấn hôm nay bắt đầu khai mạc từ 7 giờ sáng. Dự kiến khoảng 18 giờ sẽ hoàn thành công tác bỏ phiếu. Các cử tri vãng lai cũng đã tham gia bỏ phiếu tại các tổ bầu cử trên đảo.

Riêng đảo Trường Sa Lớn, cử tri sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu vào ngày bầu cử toàn dân 23.5 và được truyền hình trực tiếp. Đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Hiện có 9 tàu với khoảng 100 ngư dân đăng ký tham gia bỏ phiếu bầu cử ở đảo".

Hạ sĩ Võ Văn Quốc đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn hôm nay cùng với nhiều đồng đội dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi chuẩn bị quân phục trang trọng nhất đã tiến về điểm bầu cử thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi công dân của mình.

Trong số đồng đội của hạ sĩ Võ Văn Quốc nhiều người lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhiều người không dấu được sự hồi hộp, vinh dự và tự hào khi được là những công dân đầu tiên của Khánh Hòa thực hiện bỏ phiếu bầu cử trên đảo giữa trùng khơi.

Sáng 16.5, cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Nguyễn Ninh
Sáng 16.5, cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ (huyện Trường Sa) thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Nguyễn Ninh

Ông Huỳnh Đức Phong, người dân ở xã đảo Sinh Tồn cho biết, dù không có điều kiện như ở trong đất liền nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên đời sống của các hộ dân như gia đình anh ở nơi đầu sóng ngọn gió tương đối ổn định. Ở đợt bầu cử này, anh Phong tin tưởng lá phiếu của mình đã chọn đúng người đại diện cho kỳ vọng của nhân dân quan tâm những chính sách hỗ trợ cho cuộc sống của người dân nhiều hơn, nhất là người dân ở những nơi còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Đình Hải - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa cho biết, đến thời điểm này 20 điểm bỏ phiếu ở xã Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa đã thực hiện xong công tác bầu cử, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các điểm bỏ phiếu cũng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bỏ phiếu bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cử tri vãng lai tham gia bầu cử theo quy định.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mong những giải pháp đưa Trường Sa phát triển vượt bậc

Phương Linh |

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa, cử tri mong muốn các ứng cử viên sẽ có những giải pháp đưa huyện đảo phát triển vượt bậc.

Hỗ trợ ngư dân tham gia bầu cử ở Trường Sa

Phương Linh |

Ngày 7.5, ông Lê Đình Hải- Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà thông tin, trường hợp cử tri là ngư dân trong và ngoài tỉnh Khánh Hoà đang đánh bắt ở Trường Sa đủ điều kiện đều có thể tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các tổ bầu cử trên các đảo.

Sẵn sàng đón ngư dân vào Trường Sa bỏ phiếu bầu cử

Phương Linh |

Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) sẽ là đơn vị bầu cử tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm 7 ngày so với cả nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mong những giải pháp đưa Trường Sa phát triển vượt bậc

Phương Linh |

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa, cử tri mong muốn các ứng cử viên sẽ có những giải pháp đưa huyện đảo phát triển vượt bậc.

Hỗ trợ ngư dân tham gia bầu cử ở Trường Sa

Phương Linh |

Ngày 7.5, ông Lê Đình Hải- Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà thông tin, trường hợp cử tri là ngư dân trong và ngoài tỉnh Khánh Hoà đang đánh bắt ở Trường Sa đủ điều kiện đều có thể tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các tổ bầu cử trên các đảo.

Sẵn sàng đón ngư dân vào Trường Sa bỏ phiếu bầu cử

Phương Linh |

Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) sẽ là đơn vị bầu cử tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm 7 ngày so với cả nước.