Truyền thông đóng vai trò quan trọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Lục Tùng |

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Quân chủng Hải quân Việt Nam - tại Hội nghị sơ kết 3 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo (TTBĐ) giữa BTL Vùng 5 Hải quân (V5HQ) với các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, An Giang và các cơ quan thông tấn báo chí giai đoạn 2015 - 2017 được tổ chức vào chiều 30.11 tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Qua 3 năm phối hợp, đã biên soạn 22 bộ đề cương với nhiều nội dung TTBĐ phong phú, phù hợp với đặc thù địa lý và tình hình kinh tế- xã hội của từng địa phương, tổ chức 25 đợt TTBĐ với hơn hơn 126 giờ, cho gần 10.000 lượt người nghe; biên soạn và phát cho ngư dân 1.200 tờ rơi, sổ tay về “Những điều bà con ngư dân cần biết khi đi biển”, 1.500 sơ đồ chỉ dẫn vùng biển cho ngư dân. Ngoài ra, BTL V5HQ tặng các địa phương 150 cuốn sách pháp luật để xây dựng tủ sách pháp luật…

3 năm qua, BTL V5HQ đã tổ chức cho 132 lượt phóng viên của 22 cơ quan truyền thông tác nghiệp và đưa gần 500 lượt tin, bài phóng sự TTBĐ. Qua đó, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và tạo sự chuyển biến về hành động của các cấp, các ngành trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Giải tỏa những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng, kích động làm ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định của người dân và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Hoài Trung đánh giá cao vai trò của cơ quan truyền thông. “Các cơ quan truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc” - Thiếu tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh thêm - “Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp TTBĐ trong thời gian tới, BTL V5HQ và các địa phương cần tiếp tục tăng cường hơn nữa về công tác TTBĐ; phối hợp thực hiện tốt 10 nhóm hoạt động TTBĐ trong chương trình đã ký kết”.

Thiếu tướng lưu ý, thời gian tới, cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình biển, đảo để kịp thời thông tin tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông, cũng như tiếp tục thực hiện tốt việc kết hợp TTBĐ với công tác dân vận, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... cùng chung với các lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Dịp này, BTL Quân chủng Hải quân tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp TTBĐ giai đoạn 2015 - 2017.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

Trần Kiều |

Ngày 29.11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959 - 3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2019). 

Phát động sáng tác âm nhạc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

LÊ HOA |

Ngày 8.11, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo và Bộ đội biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959-3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989-3.3.2019).

Khai mạc triển lãm ảnh “Trường Sa xin đến một lần”

Sơn Tùng |

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2017), Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức Triển lãm ảnh với tựa đề “Trường Sa xin đến một lần”.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

Trần Kiều |

Ngày 29.11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959 - 3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2019). 

Phát động sáng tác âm nhạc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

LÊ HOA |

Ngày 8.11, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo và Bộ đội biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959-3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989-3.3.2019).

Khai mạc triển lãm ảnh “Trường Sa xin đến một lần”

Sơn Tùng |

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2017), Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức Triển lãm ảnh với tựa đề “Trường Sa xin đến một lần”.