Truy thăng quân hàm lên Thiếu tướng với Đại tá Nguyễn Hữu Hùng

Vương Trần |

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng - một trong 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, đã được truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Ngày 17.10, Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định số 1819/QĐ-CTN về việc truy thăng quân hàm cấp tướng sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 80/TTr-TTg ngày 17.10.2020 về việc truy thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nước Quyết định truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng 11.10. Ảnh: Ngọc Hà
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng 11.10. Ảnh: Ngọc Hà

Theo Điện thông báo của Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu): Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, tối 16.10, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1430/TTr – TTg ngày 16/10/2020, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho:

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Phòng Thông tin – Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vì đã có hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là 2 cán bộ trong đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm lâm 67, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng ngày (16.10), Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sĩ đối với 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực nhà máy Thuỷ điện Rào Trăng 3.

Tang lễ Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức ở 2 địa điểm:

Địa điểm thứ nhất tổ chức tang lễ tại Bệnh viện Quân y 268, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lễ viếng từ 7h-11h ngày 18.10. Lễ truy điệu từ 11h00 ngày 18.10. Lễ di quan từ 12h00 ngày 18.10.

Tang lễ của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng cũng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội. Lễ viếng từ 8h-10h30 ngày 19.10.2020. Lễ truy điệu và an táng vào hồi 10h30 cùng ngày.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tang lễ Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức tại Huế và Quốc Oai (Hà Nội)

Vương Trần |

Tang lễ Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức ở 2 địa điểm là Bệnh viện Quân y 268 (Huế) và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).

Làm việc tại quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn cứu hộ dũng cảm hy sinh để cứu dân

Quang Đại - Tùng Hoàng |

Ngày 16.10, tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Quân khu 4, đơn vị có 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cán bộ hy sinh

Vương Trần |

Chủ tịch Nước đã ký quyết định trao tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cán bộ thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Thuỷ điện Rào Trăng 3.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tang lễ Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức tại Huế và Quốc Oai (Hà Nội)

Vương Trần |

Tang lễ Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức ở 2 địa điểm là Bệnh viện Quân y 268 (Huế) và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).

Làm việc tại quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn cứu hộ dũng cảm hy sinh để cứu dân

Quang Đại - Tùng Hoàng |

Ngày 16.10, tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Quân khu 4, đơn vị có 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cán bộ hy sinh

Vương Trần |

Chủ tịch Nước đã ký quyết định trao tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cán bộ thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Thuỷ điện Rào Trăng 3.