Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

QUANG ĐẠI |

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho trường.

Sáng 15.11, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh-Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (1920-2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Dự lễ có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng trao tặng Bằng khen của Bộ GDĐT cho nhà trường. Ảnh: PQ
Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng trao tặng Bằng khen của Bộ GDĐT cho nhà trường. Ảnh: PQ

Đọc diễn văn buổi lễ, thầy Ngô Thanh Bảo – Hiệu trưởng nhà trường ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiền thân là trường Quốc học Vinh, thành lập ngày 1.9.1920 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Năm 1950, trường được vinh dự mang tên nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo gần 6 vạn học sinh; nhiều học sinh của trường đã trở thành những nhà cách mạng, những trí thức tiêu biểu, cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ, doanh nhân tiêu biểu... Nhà trường trở thành điểm sáng, một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh của trường đạt được trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Đức Trung tin tưởng và mong rằng nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Tại Lễ kỷ niệm, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong suốt 100 năm phấn đấu xây dựng và phát triển.

Nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bức trướng của tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng bức chân dung Bác Hồ cho nhà trường và trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao tặng Phòng học thông minh cho trường.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao tặng Phòng học thông minh cho nhà trường. Ảnh: Phan Quỳnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao tặng Phòng học thông minh cho nhà trường. Ảnh: Phan Quỳnh

Trong 100 năm xây dựng và trưởng thành, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2000), Danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2010)... Đồng thời, trường còn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tưởng niệm 80 năm ngày mất và khánh thành tượng đài Phan Bội Châu

MẠNH CƯỜNG-QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 80 ngày mất và khánh thành tượng đài chí sĩ – nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Yên Bái kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ái Vân |

Ngày 30.6, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (11.4.1900-11.4.2020), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30.6.1945-30.6.2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Hội Sinh viên Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần 2

ÁI VÂN |

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Hội Sinh viên Việt Nam vinh dự được đón nhận "Huân chương Độc lập hạng Nhất" lần thứ 2.

Xe ở các tỉnh, thành dồn về Vĩnh Phúc khiến trung tâm đăng kiểm quá tải

Long Nguyễn - Trọng Lộc |

Nhiều ôtô từ các tỉnh, thành lân cận dồn về Vĩnh Phúc làm thủ tục đăng kiểm theo kỳ hạn, khiến một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn rơi vào tình trạng quá tải.

Hình tượng phụ nữ trên màn ảnh ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ

DƯƠNG HƯƠNG |

Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, hay Song Hye Kyo, Kim Hye Soo đều có những vai diễn khắc họa đậm nét hình tượng người phụ nữ sống mạnh mẽ, quyết liệt...

Cướp ngân hàng ở TPHCM: 3 đối tượng định cướp một ngân hàng khác trước đó

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 8.3, Công an quận 8 tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trong vụ cướp tại phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), xảy ra vào chiều 3.3

Chi tiết tiến độ 3 dự án nút giao thông trọng điểm gần 8.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM – Ba nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với tổng vốn gần 8.000 tỉ đồng sẽ được đẩy nhanh triển khai và hoàn thành trong thời gian tới giúp TPHCM giảm ùn tắc giao thông.

Sai lầm trong làn sóng sa thải của các công ty lớn

Thanh Hà |

Các công ty lớn như Goldman Sachs, Meta và Ford đã cắt giảm hàng nghìn việc làm. Các chuyên gia quản lý cảnh báo, có những các thức tốt hơn và cả những cách thức tệ hơn trong việc sa thải.

Nghệ An: Tưởng niệm 80 năm ngày mất và khánh thành tượng đài Phan Bội Châu

MẠNH CƯỜNG-QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 80 ngày mất và khánh thành tượng đài chí sĩ – nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Yên Bái kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ái Vân |

Ngày 30.6, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (11.4.1900-11.4.2020), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30.6.1945-30.6.2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Hội Sinh viên Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần 2

ÁI VÂN |

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Hội Sinh viên Việt Nam vinh dự được đón nhận "Huân chương Độc lập hạng Nhất" lần thứ 2.