Trường đua ngựa có hoạt động cá cược được đưa vào quy hoạch Hà Nội

Thành Trung |

Chính phủ vừa phê duyệt việc bổ sung Dự án trường đưa ngựa có hoạt động cá cược vào quy hoạch của TP Hà Nội.

Cụ thể, ngày 24.12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1823 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.

Theo Quyết định này, sẽ bổ sung, điều chỉnh tại khoản V Điều 1 về Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư trong Phụ lục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư của TP Hà Nội: "dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa)".

Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tăng cường xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho công trình thể dục thể thao gắn với các hoạt động khai thác dịch vụ, du lịch chất lượng cao; đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để phát triển lĩnh vực thể thao - văn hóa, vui chơi giải trí.

Trước đó, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với nội dung chủ yếu liên quan đến dự án "Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa)," dự kiến xây dựng tại huyện Sóc Sơn.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, việc bổ sung dự án “Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa” vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý vào tháng 3.2018.

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa dự kiến sẽ được xây dựng trên mảnh đất rộng hơn 100 ha, thuộc xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn với tổng vốn đầu tư 420 triệu USD, từ nhà đầu tư Hàn Quốc.

Việc triển khai dự án sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Sóc Sơn nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Theo UBND TP. Hà Nội, Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) đi vào hoàn thành sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho 2.000 lao động trực tiếp và 1.500 lao động gián tiếp và mỗi năm dự án này sẽ đóng góp cho ngân sách thành phố từ 1.000-1.500 tỷ đồng..

Đặc biệt, dự án không những mang lại hiệu quả về kinh tế-xã hội đối với thành phố mà còn thúc đẩy quá trình liên kết, phát triển vùng, do địa điểm dự án tại huyện Sóc Sơn tiếp giáp các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Dự án trường đua ngựa tại TP. Hà Nội được nghiên cứu lần đầu năm 1999, địa điểm dự kiến tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), tuy nhiên, do hành lang pháp lý về cá cược và đua ngựa chưa hoàn thiện nên vào năm 2005, đối tác nước ngoài rút lui. 

Năm 2007, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) có văn bản đề xuất xin nghiên cứu dự án. 

Năm 2016, Hanoitourist và Công ty Global Consultant Network Co.Ltd Hàn Quốc đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh để đầu tư xây dựng dự án “Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, trường đua ngựa, sân golf” tiêu chuẩn 5 sao tại Hà Nội.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội nói về siêu dự án tâm linh 15.000 tỉ ở chùa Hương

Thành Trung |

Liên quan tới đề xuất siêu dự án tâm linh trị 15.000 tỉ đồng của đại gia Xuân Trường đang gây xôn xao dư luận, PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có những phát ngôn chính thức.

Ông Dũng lò vôi: Xây trường đua ngựa 100 triệu đô vì chiều ý vợ

ĐÔNG ANH |

Ít ai biết Trường đua Đại Nam (Bình Dương) ra đời từ một ý tưởng ngẫu hứng của một người phụ nữ. Và, từ khi nảy sinh ra ý tưởng dẫn tới việc triển khai xây dựng công trình giá trị khoảng 100 triệu USD ấy, vỏn vẹn chỉ… 24 giờ.

Tiết lộ số vốn đầu tư “khủng” khu vực trường đua ngựa Sóc Sơn, Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

“Dự án tổ hợp giải trí đa năng – trường đua ngựa tại Sóc Sơn có mức đầu tư khoảng 420 triệu USD. Dự kiến khi đi vào hoạt động, mỗi năm khu vực này đóng góp ngân sách từ 1.000-1.500 tỉ đồng” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội nói về siêu dự án tâm linh 15.000 tỉ ở chùa Hương

Thành Trung |

Liên quan tới đề xuất siêu dự án tâm linh trị 15.000 tỉ đồng của đại gia Xuân Trường đang gây xôn xao dư luận, PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có những phát ngôn chính thức.

Ông Dũng lò vôi: Xây trường đua ngựa 100 triệu đô vì chiều ý vợ

ĐÔNG ANH |

Ít ai biết Trường đua Đại Nam (Bình Dương) ra đời từ một ý tưởng ngẫu hứng của một người phụ nữ. Và, từ khi nảy sinh ra ý tưởng dẫn tới việc triển khai xây dựng công trình giá trị khoảng 100 triệu USD ấy, vỏn vẹn chỉ… 24 giờ.

Tiết lộ số vốn đầu tư “khủng” khu vực trường đua ngựa Sóc Sơn, Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

“Dự án tổ hợp giải trí đa năng – trường đua ngựa tại Sóc Sơn có mức đầu tư khoảng 420 triệu USD. Dự kiến khi đi vào hoạt động, mỗi năm khu vực này đóng góp ngân sách từ 1.000-1.500 tỉ đồng” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.