Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình An, huyện Long Thành và Phường Bửu Long, TP.Biên Hoà (Đồng Nai).

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ vui mừng vì thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan trọng, giúp phát triển đời sống kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời, các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Võ Văn Thưởng cảm ơn cử tri tỉnh Đồng Nai đã quan tâm tới việc tổ chức Đại hội Đảng. Theo ông Võ Văn Thưởng, sự quan tâm của cử tri đã thể hiện được nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cử tri giúp Đảng ta lựa chọn được những cán bộ xứng đáng, gắn bó với nhân dân, coi việc nhân dân là việc của mình – vào bộ máy lãnh đạo sắp tới để tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng mạnh mẽ, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

“Đảng ta ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng không còn lợi ích nào khác” – ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra – cũng là để bàn bạc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế đất nước, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến việc triển khai dự án sân bay Long Thành như giá đền bù, xét duyệt suất tái định cư, giải quyết việc làm cho các lao động lớn tuổi… và mong muốn cuộc sống của người dân sau khi vào khu tái định cư sẽ được tốt hơn trước.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết: Dự án sân bay Long Thành quy hoạch đã lâu, là công trình quan trọng của quốc gia và tỉnh Đồng Nai. Khi sân bay Long Thành được xây dựng xong, đi vào hoạt động sẽ tạo ra cú hích tăng trưởng cho cả nước, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tỉnh Đồng Nai. Do đó, trong quá trình triển khai dự án đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của người dân và hệ thống chính trị vì diện tích giải phóng mặt bằng cũng như số người dân bị ảnh hưởng rất lớn, lịch sử sử dụng đất của khu vực trên cũng trải qua nhiều thời kỳ, Luật Đất đai cũng qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, phát triển. Do đó, trong quá trình thực hiện, các cán bộ huyện Long Thành cũng như tỉnh Đồng Nai phải nỗ lực tối đa, thực hiện chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương và mong muốn người dân cùng hợp tác.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ông Võ Văn Thưởng: Vun đắp, bồi dưỡng để Việt Nam có những triết gia tầm cỡ

Ái Vân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Hội Triết học phải trở thành mái nhà chung, cái nôi vun đắp, bồi dưỡng, để Việt Nam có những triết gia, chuyên gia nghiên cứu triết học tầm cỡ khu vực và thế giới.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trong buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Nai khẳng định, Đảng và Nhà nước tới đây sẽ có nhiều chính sách tốt hơn nữa để chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Võ Văn Thưởng: Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca bất diệt

|

Tối ngày 13.5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.


Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Võ Văn Thưởng: Vun đắp, bồi dưỡng để Việt Nam có những triết gia tầm cỡ

Ái Vân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Hội Triết học phải trở thành mái nhà chung, cái nôi vun đắp, bồi dưỡng, để Việt Nam có những triết gia, chuyên gia nghiên cứu triết học tầm cỡ khu vực và thế giới.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trong buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Nai khẳng định, Đảng và Nhà nước tới đây sẽ có nhiều chính sách tốt hơn nữa để chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Võ Văn Thưởng: Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca bất diệt

|

Tối ngày 13.5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.