Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc Tết Công an TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chiều 19.1, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc Tết Nhâm Dần 2022 Công an TPHCM.

Gần 8.000 chiến sĩ công an mắc COVID-19

Đại tá Nguyễn Thế Lâm - Trưởng phòng An ninh mạng Công an TPHCM báo cáo với đoàn công tác, sau hơn 1 năm thành lập, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ bản đảm bảo an ninh trên không gian mạng; phát hiện, đấu tranh, triệt phá một số băng nhóm tội phạm trên không gian mạng.

Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực, nhất là đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi đưa tin xấu độc, tin giả. Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị an ninh trong Công an TPHCM và Công an quận, huyện thiết lập đường dây nóng để phát hiện kịp thời các thông tin xấu độc khi mới phát sinh để ngăn chặn trước tránh lây lan ra ngoài. Khi phát hiện đã phối hợp xử lý kịp thời và đưa ra xử lý một số vụ việc để ngăn chặn, răn đe các hành vi khác…

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó khăn nhưng Công an TPHCM, các lực lượng vũ trang và lực lượng khác trên địa bàn TPHCM đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an TPHCM chủ trì, tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND TP, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP để thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo tham gia chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác chống dịch COVID-19, Công an TPHCM đã nỗ lực tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm soát về an ninh trật tự, về giãn cách xã hội và mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, cùng phối hợp với lực lượng quân sự và các lực lượng hỗ trợ của Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để phục vụ công tác chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Công an TPHCM cam kết giữ vững an ninh chính trị trước, trong và sau Tết.

Bên cạnh những thành tích đó, là lực lượng tuyến đầu, lực lượng Công an TPHCM cũng không tránh khỏi những mất mát, hy sinh, mất vì dịch COVID-19. Đến nay, đã có gần 8.000 cán bộ, chiến sĩ nhiễm COVID-19 nhưng lực lượng tham gia chống dịch vẫn luôn luôn đảm bảo và quyết tâm giữ vững an ninh chính trị.

Lan toả sức mạnh trong lực lượng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những thành tích của Công an TPHCM, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng trong 2 năm tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đó là sự tuyệt đối trung thành, dù khó khăn gian khổ nhưng gắn bó với nhân dân. Lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, cấp ủy chính quyền địa phương vừa phòng chống dịch bệnh tốt, công tác an sinh tốt, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là những biểu hiện xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách, sự thật trong phòng chống dịch COVID. Công an TPHCM đã làm tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết lực lượng Công an TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bên phải ảnh) thăm, chúc Tết lực lượng Công an TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong Công an TPHCM phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, sang năm 2022, lực lượng nòng cốt lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa việc bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh quốc gia trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong nhân dân để tạo thế trận lòng dân. Đồng thời, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong chủ trương của Đảng, Nhà nước khôi phục phát triển kinh tế - xã hội tập trung vào 5 vấn đề lớn. Đó là phòng chống dịch COVID-19 cho tốt; thực hiện tốt công tác an sinh; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh; an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trong dịp Tết Nhâm Dần; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách, trong đó liên quan đến một số bộ luật cần hoàn thiện trong công tác quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh mạng và chống tội phạm công nghệ cao.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân sẵn sàng hy sinh để đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và đất nước.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc, TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong vụ việc hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc.

Bí thư TPHCM: Đấu giá đất Thủ Thiêm là một hiện tượng lạ

Huyên Nguyễn |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, việc đất Thủ Thiêm được đấu với mức giá quá cao là ngoài dự kiến. Đây là hiện tượng lạ, tình huống mới nên cần nghiên cứu, tìm hiểu đủ thông tin.

Chăm lo hơn 7 tỉ đồng cho người lao động dịp Tết Nhâm Dần 2022

Nam Dương |

TPHCM - Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận 1 sẽ chăm lo cho 10.000 người lao động khó khăn với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc, TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong vụ việc hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc.

Bí thư TPHCM: Đấu giá đất Thủ Thiêm là một hiện tượng lạ

Huyên Nguyễn |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, việc đất Thủ Thiêm được đấu với mức giá quá cao là ngoài dự kiến. Đây là hiện tượng lạ, tình huống mới nên cần nghiên cứu, tìm hiểu đủ thông tin.

Chăm lo hơn 7 tỉ đồng cho người lao động dịp Tết Nhâm Dần 2022

Nam Dương |

TPHCM - Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận 1 sẽ chăm lo cho 10.000 người lao động khó khăn với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.