Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng lâm bệnh nặng và qua đời

Hữu Long |

Trưa 26.3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng phát đi thông báo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Thanh Quang (SN 1964, trú đường Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) vừa qua đời vì lâm bệnh nặng.

Ông Nguyễn Thanh Quang là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường - Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Trước khi qua đời, ông Nguyễn Thanh Quang được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Được biết, khi ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV vào năm 2016, ông Nguyễn Thanh Quang đang là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 1.2020, theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu để điều động đến giữ chức danh Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Từ tháng 11.2020, ông Nguyễn Thanh Quang giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng)

Hữu Long |

Ngày 25.3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) - phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Du lịch Đà Nẵng vẫn "sống dở chết dở" vì COVID-19

Minh - Tường |

Thời điểm này, sau gần một năm, dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là ngành du lịch - dịch vụ của thành phố này hiện vẫn "sống dở chết dở" với hàng chục ngàn lao động mất việc và hầu hết các doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản...

Dân mỏi mòn đợi khu thiết chế tại chung cư giá rẻ Đà Nẵng

Hữu Long |

Liên danh DMC 579 – chủ đầu tư chung cư thu nhập thấp Đại Đại Bảo (chung cư Blue House, Đà Nẵng) nhiều năm thất hứa với người dân khi chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong các căn hộ. Sau nhiều lần đôn đốc, xử phạt hành chính, chính quyền Đà Nẵng đã chốt mốc thời gian để Liên danh DMC 579 hoàn thiện dự án vào năm 2022.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng)

Hữu Long |

Ngày 25.3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) - phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Du lịch Đà Nẵng vẫn "sống dở chết dở" vì COVID-19

Minh - Tường |

Thời điểm này, sau gần một năm, dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là ngành du lịch - dịch vụ của thành phố này hiện vẫn "sống dở chết dở" với hàng chục ngàn lao động mất việc và hầu hết các doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản...

Dân mỏi mòn đợi khu thiết chế tại chung cư giá rẻ Đà Nẵng

Hữu Long |

Liên danh DMC 579 – chủ đầu tư chung cư thu nhập thấp Đại Đại Bảo (chung cư Blue House, Đà Nẵng) nhiều năm thất hứa với người dân khi chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong các căn hộ. Sau nhiều lần đôn đốc, xử phạt hành chính, chính quyền Đà Nẵng đã chốt mốc thời gian để Liên danh DMC 579 hoàn thiện dự án vào năm 2022.