Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh Lai Châu.
Theo đó, năm 2021, kinh tế Lai Châu được khôi phục và phát triển với nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%; toàn tỉnh có 2 huyện, thành phố và 39 xã, phường thị trấn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hiện còn dưới 14%.
Về công tác phòng chống dịch, tỉnh tập trung quyết liệt đồng bộ các giải pháp. Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao, với 97,3% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm, 92,7% người từ 12-17 được tiêm. Công tác an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh được quan tâm; tỉnh đã hỗ trợ hơn 500 người sử dụng lao động và trên 810.000 lao động bị ảnh do dịch.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Lai Châu xác định mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lai Châu trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Lai Châu quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phát triển của tỉnh để quy hoạch trở thành công cụ quản lý và tạo động lực phục vụ phát triển.
“Tỉnh Lai Châu cần xác định hai trụ cột kinh tế chính là phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản; phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành và các địa phương đảm bảo tiến độ dự án tuyến giao thông kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai cùng với khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo đa chiều bền vững, nhất là cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân” – đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cảm ơn sự quan tâm của Trung ương và hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Tuấn Anh. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Trước đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tham dự “Tết sum vầy - Xuân bình an” do LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức và đến thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho một số gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.