Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 23.6, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - và các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi gặp gỡ, cử tri cũng phản ánh và đề nghị cần có giải pháp để giải quyết các vấn đề nóng, bức xúc tại các địa phương trong tỉnh liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai; hệ thống giao thông vận tải và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ hơn về một số chính sách như Chính sách hỗ trợ người vay vốn chuyển đổi nghề nghiệp; quy hoạch, dự án treo, dự án điện mặt trời…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Tuấn Anh đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Ông nhấn mạnh, Khánh Hoà có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của cả nước, từ việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 đến kỳ họp thứ 3 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về "Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa" là một nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", đồng thời cho thấy Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến Khánh Hòa.

Ông Trần Tuấn Anh cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa sớm rà soát, nghiên cứu, giải trình cụ thể, thấu đáo với bà con cử tri đã kiến nghị, đề xuất.

Cụ thể, đối với các kiến nghị của bà con liên quan đến vấn đề nâng cấp hệ thống giao thông, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét cân đối nguồn vốn sửa chữa hàng năm để tiến hành nâng cấp hệ thống giao thông, bảo đảm việc tham gia giao thông của ba con được thuận lợi, an toàn, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Rà soát, sớm tiến hành chi trả chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên y tế cũng như việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; sớm rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các dự án treo, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và đời sống của người dân tại khu vực có dự án nói riêng; khẩn trương nghiên cứu, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định đối với các dự án hạ tầng của tỉnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Vẫn chưa có lao động nào được nhận hỗ trợ thuê nhà

Phương Linh |

Khánh Hòa - Sắp hết thời gian 3 tháng hỗ trợ thuê nhà nhưng công nhân lao động (CNLĐ) thuộc đối tượng được hỗ trợ theo chính sách này ở Khánh Hòa vẫn chưa ai được nhận.

Công đoàn Khánh Hòa tặng quà cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

P.Linh |

Khánh Hòa - Hành động thiết thực vì trẻ em, các cấp công đoàn Khánh Hòa dành sự động viên và chăm lo cho trẻ bằng những món quà hữu ích.

Vụ Việt Á: Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận 2 tỉ hoa hồng, chi cấp dưới 80 triệu

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận gần 2 tỉ đồng tiền hoa hồng trong vụ Việt Á. Kế toán CDC Khánh Hòa được bị can chi lại cho 50 triệu đồng và Trưởng phòng tổ chức được nhận 30 triệu đồng.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Khánh Hòa: Vẫn chưa có lao động nào được nhận hỗ trợ thuê nhà

Phương Linh |

Khánh Hòa - Sắp hết thời gian 3 tháng hỗ trợ thuê nhà nhưng công nhân lao động (CNLĐ) thuộc đối tượng được hỗ trợ theo chính sách này ở Khánh Hòa vẫn chưa ai được nhận.

Công đoàn Khánh Hòa tặng quà cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

P.Linh |

Khánh Hòa - Hành động thiết thực vì trẻ em, các cấp công đoàn Khánh Hòa dành sự động viên và chăm lo cho trẻ bằng những món quà hữu ích.

Vụ Việt Á: Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận 2 tỉ hoa hồng, chi cấp dưới 80 triệu

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận gần 2 tỉ đồng tiền hoa hồng trong vụ Việt Á. Kế toán CDC Khánh Hòa được bị can chi lại cho 50 triệu đồng và Trưởng phòng tổ chức được nhận 30 triệu đồng.