Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng con số giảm nghèo của Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng về con số giảm nghèo xuống còn 1% của Bạc Liêu.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bạc Liêu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Bạc Liêu chọn đúng hướng đi trong phát triển kinh tế gắn với chăm lo tốt đời sống người dân, an sinh xã hội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận phát biểu tại Đại hội (ảnh Minh Đạt)
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh Minh Đạt.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, Bạc Liêu đã cơ cấu ngành nông nghiệp đạt được những thành quả ấn tượng, đó là: xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất giống thủy sản, thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; trong công nghiệp đã xác định được năng lượng sạch, năng lượng tái tạo mà trọng tâm là điện gió, điện năng lượng mặt trời, điện khí. Việc thu hút đầu tư vào dự án Nhà máy Nhiệt điện khí hóa lỏng LNG có tổng số vốn đầu tư 4 tỉ USD là thành công của Bạc Liêu.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ

Bà Trương Thị Mai chia sẻ: “Mức sống của các gia đình chính sách đã bằng hoặc cao hơn mức trung bình của khu dân cư, điều rất ấn tượng đó là, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 1% hộ nghèo, năm 2019 tăng 17 bậc, kết quả này cao hơn mức bình quân của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, số tái nghèo và số phát sinh nghèo mới cũng thấp nhất đồng bằng sông Cửu Long. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, diện mạo của tỉnh có nhiều khởi sắc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững”.

Bà Trương Thị Mai hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lủ lụt miền Trung (ảnh Nhật Hồ)
Bà Trương Thị Mai hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt miền Trung. Ảnh Nhật Hồ

Bà Trương Thị Mai cũng lưu ý, các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết đưa ra trình Đại hội là khá cao, thể hiện sự quyết tâm đột phá phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, để đạt điều này cần phải có sự quyết tâm đoàn kết trong nội bộ Đảng, chính quyền đồng thuận trong nhân dân, bởi chuyển dịch cơ cấu kinh tế Bạc Liêu còn thấp, thu ngân sách còn ít, đời sống, thu nhập của người dân còn thấp….

Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ủng hộ vào quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp lủ lụt do MTTQ Việt Nam phát động tại Đại hội Đảng tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ủng hộ vào quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt do MTTQ Việt Nam phát động tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ

Sáng 14.10, thực hiện lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chính thức phát động các đại biểu dự Đại hội tham gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt.

Theo chương trình, ngày 15.10, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành, để Ban chấp hành bầu Ban thường vụ, Bí thư, các phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Đại biểu Bạc Liêu lần XVI chính thức khai mạc

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Bạc Liêu: Từ bãi bồi hoang vu đến trung tâm năng lượng cả nước

NHẬT HỒ |

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 chọn phát triển năng lượng trọng tâm là điện gió, điện khí, điện mặt trời là một trong 3 đột phá của tỉnh. Bởi, trước đó tỉnh này đã tạo “nền móng” cho sự hồi sinh trên vùng đất bãi bồi ven biển thành bệ phóng cho ngànhnăng lượng sạch.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu khai mạc phiên trù bị

NHẬT HỒ |

Ngày 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và 317 đại biểu tham dự đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.

Bệnh viện đầu tiên tại Bạc Liêu thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

NHẬT HỒ |

Người bệnh đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán viện phí qua Thẻ khám bệnh có liên kết với tài khoản ATM tại VietinBank. Dịch vụ này ra đời nhằm đem lại tiện ích tối ưu cho cả bệnh viện và người bệnh.

3 ca mắc COVID-19 ở Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu

Lệ Hà |

Chiều 13.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 3 ca mới mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đại hội Đại biểu Bạc Liêu lần XVI chính thức khai mạc

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Bạc Liêu: Từ bãi bồi hoang vu đến trung tâm năng lượng cả nước

NHẬT HỒ |

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 chọn phát triển năng lượng trọng tâm là điện gió, điện khí, điện mặt trời là một trong 3 đột phá của tỉnh. Bởi, trước đó tỉnh này đã tạo “nền móng” cho sự hồi sinh trên vùng đất bãi bồi ven biển thành bệ phóng cho ngànhnăng lượng sạch.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu khai mạc phiên trù bị

NHẬT HỒ |

Ngày 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và 317 đại biểu tham dự đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.

Bệnh viện đầu tiên tại Bạc Liêu thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

NHẬT HỒ |

Người bệnh đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán viện phí qua Thẻ khám bệnh có liên kết với tài khoản ATM tại VietinBank. Dịch vụ này ra đời nhằm đem lại tiện ích tối ưu cho cả bệnh viện và người bệnh.

3 ca mắc COVID-19 ở Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu

Lệ Hà |

Chiều 13.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 3 ca mới mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.