Trước 7.2, hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp

Vương Trần |

Thời hạn quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, xã chậm nhất là ngày 7.2.2021.

Sáng 21.1, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã trình bày Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

Kế hoạch yêu cầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh PV
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh PV

Về thành lập Ủy ban bầu cử, Kế hoạch nêu rõ, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố có từ 21 – 31 thành viên, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã có từ 9 – 11 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Thời hạn quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, xã chậm nhất là ngày 7.2.2021.

Về thành lập Ban bầu cử, đối với Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có từ 9 – 15 thành viên để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử, gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Thành phần Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có thêm đại diện cử tri ở địa phương.

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 11 – 13 thành viên; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có 9 – 11 thành viên; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có 7 – 9 thành viên. Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Thời hạn quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp chậm nhất là ngày 14.3.2021.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 2 của Hội đồng bầu cử quốc gia

Vương Trần |

Chiều 18.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 2 của Hội đồng.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử Quốc gia

Vương Trần |

Chiều 3.8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp.

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Vương Trần-Cao Nguyên-Đặng Chung |

Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 2 của Hội đồng bầu cử quốc gia

Vương Trần |

Chiều 18.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 2 của Hội đồng.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử Quốc gia

Vương Trần |

Chiều 3.8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp.

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Vương Trần-Cao Nguyên-Đặng Chung |

Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.