Trung ương mặc niệm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì dịch

Vương Trần |

Sáng nay (4.10), tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước khi tiến hành chương trình Hội nghị, Trung ương đã dành 1 phút mặc niệm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì dịch bệnh COVID – 19 vừa qua.

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: tình hình phòng, chống đại dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhiệt liệt chào mừng các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, các đại biểu khách mời đã về dự Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng và các cơ quan hữu quan tích cực chuẩn bị các báo cáo, các đề án và các tờ trình.

Đồng thời, Tổng Bí thư đã phát biểu lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của Hội nghị, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các Uỷ viên Trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Uỷ viên Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo dự kiến chương trình, Hội nghị diễn ra đến ngày 7.10.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 8.7, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Chương trình làm việc ngày thứ 3, Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 7.7, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII diễn ra ngày 5.7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 8.7, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Chương trình làm việc ngày thứ 3, Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 7.7, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII diễn ra ngày 5.7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.