Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thăm và kiểm tra BTL Vùng Cảnh sát biển 4

Hoàng Dung |

Chiều ngày 1.3, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm và kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; cùng đi có Đại tá Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Thượng tá Ngô Minh Tùng - Phó Tư lệnh Quân sự Bộ Tư lệnh Vùng đã báo cáo với Trung tướng Nguyễn Trọng Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua, nhất là công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục quán triệt sâu sắc các đường lối, chủ trương, quan điểm về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển.

Trung tướng cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh vùng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là trên hướng biển; từ đó tổ chức nhận định, đánh giá, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp xử trí linh hoạt, sát đúng, kịp thời và hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật và tổ chức trao đổi, hợp tác quốc tế. Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật; đảm bảo lực lượng và phương tiện trực, sẵn sàng chiến đấu theo quy định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đón Tết cùng bộ đội trên đảo Phú Quốc

Hoàng Dung |

Ngày 1.2, nhằm ngày 1 Tết Nhâm Dần 2022, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam -đã có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón xuân cùng cán bộ chiến sĩ trên đảo Phú Quốc.

Tết trên tàu của cảnh sát biển

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hải đội 202 thuộc Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 chịu trách nhiệm quản lý vùng biển từ phía Nam huyện đảo Cồn Cỏ đến phía cù lao Xanh (tỉnh Bình Định), một phần phía Bắc quần đảo Trường Sa và toàn bộ khu vực đảo Hoàng Sa. Vào những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ tiến hành trang trí tàu để đón xuân, nhưng không quên triển khai các đợt tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Cảnh sát biển bắt tàu vận chuyển 50.000 lít dầu trên biển Tây

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đón Tết cùng bộ đội trên đảo Phú Quốc

Hoàng Dung |

Ngày 1.2, nhằm ngày 1 Tết Nhâm Dần 2022, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam -đã có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón xuân cùng cán bộ chiến sĩ trên đảo Phú Quốc.

Tết trên tàu của cảnh sát biển

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hải đội 202 thuộc Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 chịu trách nhiệm quản lý vùng biển từ phía Nam huyện đảo Cồn Cỏ đến phía cù lao Xanh (tỉnh Bình Định), một phần phía Bắc quần đảo Trường Sa và toàn bộ khu vực đảo Hoàng Sa. Vào những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ tiến hành trang trí tàu để đón xuân, nhưng không quên triển khai các đợt tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Cảnh sát biển bắt tàu vận chuyển 50.000 lít dầu trên biển Tây

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.