Như Lao Động đã đưa tin, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 27. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp và đã đưa ra những quyết định kỷ luật với hàng loạt cán bộ và nguyên cán bộ cấp cao.
Trao đổi với Lao Động, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền quyết đinh của UBKT Trung ương đã có kết luận rất rõ ràng, xử lý kỷ luật rất nghiêm minh. Những cán bộ cao cấp cũng có thể bị hình thức kỷ luật nặng nhất là khai trừ khỏi Đảng. Đối với những cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị thì UBKT Trung ương trình Bộ Chính trị.
“Tôi tin rằng, Bộ Chính trị cũng rất nghiêm minh trong việc xử lý cán bộ sai phạm. Do đó sẽ không có sự nhân nhượng, không ai có thể xử lý trái được. Điều này thể hiện sự công minh, đúng với tinh thần xử lý vi phạm không có vùng cấm trong Đảng. Không có chuyện nương nhẹ, không thể có “kim bài” nào có thể bao bọc cho những sai phạm được”.
Lâu nay, tôi nghe người ta băn khoăn liệu vụ này có đưa ra để xem xét một cách nghiêm túc không. Tôi thấy rằng, UBKT Trung ương cũng đã sòng phẳng nói rõ ràng rằng bất cứ vụ việc sai phạm đều đưa ra xem xét nghiêm túc. Rõ ràng thời gian vừa qua, việc cụ thể hóa lời nói thành hành động, kiên quyết và nghiêm túc xử lý những sai phạm có liên quan tới cán bộ, kể cả những cán bộ cấp cao đã lấy lại niềm tin rất lớn cho nhân dân” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhấn mạnh.
Nguyên Tư lệnh quân khu 4 cũng cho rằng, cuộc vận động, đấu tranh làm trong sạch Đảng đang ngày càng đi đến đỉnh cao hơn, càng ngày càng đi đến quyết liệt hơn, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước. Kể cả những trường hợp cán bộ cấp cao đang còn đương chức hay những trường hợp đã nghỉ hưu nếu có sai phạm cũng đều được đưa ra xem xét một cách cụ thể. Điều này thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong việc xử lý sai phạm của cán bộ.