Trung tâm sản xuất đồ gỗ của thế giới, tại sao không?

CAO HÙNG |

Đó là vấn đề mà người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra, tại Hội nghị về “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu” diễn ra tại TPHCM ngày 8.8, với sự tham dự của đại diện 400 doanh nghiệp (DN) ngành gỗ trên cả nước.

Thứ 5 thế giới, nhưng thiếu một thương hiệu quốc gia

Không phủ nhận trong 10 năm qua, ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đã có những bước phát triển… “đại nhảy vọt”. Từ kim ngạch xuất khẩu (XK) chỉ 2,3 tỉ USD năm 2007, thì năm 2017 đã lên hơn 8 tỉ USD, tăng gấp 2,7 lần. Ngành chế biến gỗ và lâm sản XK đã trở thành ngành hàng XK chủ lực trong nhóm ngành hàng nông-lâm-thuỷ sản, đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Việt Nam đã trở thành nước đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 Châu Á và lớn nhất Đông Nam Á về XK gỗ. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt tồn tại cần phải giải quyết đối với ngành công nghiệp này. Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường: “Chất lượng gỗ nguyên liệu khai thác từ rừng trồng trong nước còn thấp, rừng khai thác còn non, gỗ có đường kính nhỏ… Khối lượng gỗ khai thác từ rừng trồng lớn, nhưng dùng cho sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất còn hạn chế. Trái lại, đa phần là dăm mảnh XK, do đó giảm giá trị gia tăng…”. Đặc biệt, điều quan trọng là Việt Nam vẫn chưa xây dựng cho mình một thương hiệu quốc gia về sản xuất và XK đồ gỗ. Ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng kiến trúc AA (Long An) - cho biết: “Ít ai biết nội thất trang bị cho Hãng hàng không Emirates được làm bởi Việt Nam. Đến Park Hyat st Kitts and Nevis, khách sạn 5 sao bậc nhất thuộc vùng Caribbean, với những tiện nghi tuyệt hảo được thực hiện bởi 70 công nhân Việt Nam được đưa sang đây; doanh thu hơn 16 triệu USD, bằng doanh số 1 năm của 1 DN có 700 người… Và nhiều công trình khác tại các nước Mỹ, Nhật, Dubai, Singapore, Myanmar… đều do DN Việt Nam thực hiện. Điều đó cho thấy ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam hoàn toàn có khả năng khai thác giá trị cao nhất, nhưng vẫn rất ít người biết được điều đó. Tại sao, vì Việt Nam thiếu một thương hiệu quốc gia cho ngành công nghiệp gỗ”.

Dư địa lớn, tại sao không thành trung tâm sản xuất của thế giới?

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận vai trò của ngành chế biến lâm sản, trong việc đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nhắc rằng “Dư địa của ngành công nghiệp chế biến và XK lâm sản là vô cùng lớn. Từ nay đến năm 2025, Việt Nam phải là một trong các trung tâm sản xuất đồ gỗ có chất lượng của thế giới từ nguồn gỗ hợp pháp, đáp ứng nhu cầu trong nước và XK. Ngành chế biến gỗ trong thời gian tới cần định hướng phát triển bền vững dựa trên sự hội nhập sâu rộng vào thị trường gỗ quốc tế, nguồn nguyên liệu trong nước, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, nguồn nhân lực được đào tạo có trình độ quản lý phù hợp và tay nghề cao cùng với hệ thống công nghiệp hỗ trợ hiệu quả”. Ông Nguyễn Quốc Khanh nói: “Ngành gỗ VN mới sử dụng 30-40% nội lực, còn rất nhiều nguồn lực chưa được khai thác... Tất cả những gì chưa làm đều có thể là cơ hội cho DN khi phát triển. Sẽ không quá lời rằng, VN rất thiên thời, địa lợi, nhân hoà về ngành gỗ. Rất hiếm quốc gia phát triển được nghề gỗ, vì vậy chúng ta ít có đối thủ cạnh tranh”. Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM - cho rằng: “Muốn biến VN thành một trung tâm sản phẩm gỗ chất lượng của thế giới, chúng ta phải rốt ráo thực hiện 4 chính sách thiết yếu: Thúc đẩy nguồn nguyên liệu, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ và khuyến khích đầu tư phát triển”.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT Cty Scansia Pacific (Đồng Nai) - nhấn mạnh: “Hơn bao giờ, một giải pháp xây dựng nguồn nguyên liệu bền vững và hợp pháp, theo liên kết chuỗi, cho ngành chế biến gỗ VN, phải được triển khai mạnh mẽ. Đây là điều cần thiết đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp trong xuất - nhập khẩu gỗ. Đây cũng là biện pháp nâng cao ý thức về sử dụng đồ gỗ có xuất xứ cho người dân, ý thức bảo vệ môi trường… Đó cũng là điều kiện để VN thành trung tâm sản xuất đồ gỗ hợp pháp uy tín cho thế giới”. C.H

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.