Trung tá Trần Đức Hưởng đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc

Phạm Đông |

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức trao quyết định của Chủ tịch Nước cho Trung tá Trần Đức Hưởng - người sẽ đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Sáng 12.3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch Nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và tổng kết công tác nhiệm kỳ cho các sỹ quan Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - đã trao quyết định cho Trung tá Trần Đức Hưởng - Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Trung tá Trần Đức Hưởng sẽ đi thực hiện nhiệm vụ là Sĩ quan Tham mưu Kế hoạch thuộc Phòng Kế hoạch Quân sự, Văn phòng các Vấn đề Quân sự, Cục Hoạt động hòa bình tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Hoa Kỳ).

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, việc Trung tá Trần Đức Hưởng là sĩ quan thứ hai trúng tuyển đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

Biểu dương công tác chuẩn bị của Trung tá Trần Đức Hưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị Trung tá Trần Đức Hưởng tận dụng tối đa vị trí công tác mới của mình để góp phần tham mưu hiệu quả cho quá trình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Tổng kết nhiệm kỳ công tác của 6 sĩ quan tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và 3 sĩ quan tại Phái bộ Nam Sudan, cả 9 sĩ quan đều được các Phái bộ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc hoàn thành tốt và có nhiều mặt xuất sắc.

Từ tháng 6.2014 đến nay, Việt Nam đã cử 180 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ Nam Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Với những đóng góp của mình, các quân nhân Việt Nam đều được Liên Hợp Quốc đánh giá cao, dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ.

Trung tá Trần Đức Hưởng là sĩ quan thứ hai của Việt Nam trúng tuyển làm việc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc. Hồ sơ ứng thi từ các quốc gia thành viên cho một vị trí dao động từ 150-200 hồ sơ. Để được trúng tuyển, anh đã trải qua quy trình ứng thi gồm 4 vòng.

Trung tá Trần Đức Hưởng từng có thời gian làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu huấn luyện tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) từ năm 2016 - 2017 và Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan (UNMISS) từ năm 2018 - 2019.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và OSCE

Khánh Minh |

Việt Nam ủng hộ tăng cường sự hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, trong đó có OSCE, trong xử lý các thách thức chung.

Việt Nam - Anh đề cao Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển

Khánh Minh |

Anh tiếp tục sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các khuôn khổ đa phương, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Thủ tướng lần đầu dự, phát biểu tại khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề “Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và OSCE

Khánh Minh |

Việt Nam ủng hộ tăng cường sự hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, trong đó có OSCE, trong xử lý các thách thức chung.

Việt Nam - Anh đề cao Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển

Khánh Minh |

Anh tiếp tục sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các khuôn khổ đa phương, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Thủ tướng lần đầu dự, phát biểu tại khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề “Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu”.