Trung Quốc vi phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam

ĐẠI SỨ TRẦN ĐỨC MẬU - NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI, BỘ NGOẠI GIAO |

Mấy ngày sau khi rút tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng đội tàu thuyền hộ tống ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc lại đưa số tàu thuyền ấy đi vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc gây lo ngại sâu sắc và bị lên án, phản đối mạnh mẽ hơn lần trước.

Thay đổi thực trạng trên Biển Đông

Mức độ lo ngại và phản đối như thế là đương nhiên và cần thiết bởi Trung Quốc lặp lại những hành động bất chấp luật pháp quốc tế ở khu vực Biển Đông, bất chấp mọi hình thức và mức độ phản đối ở Việt Nam, trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, bất chấp mọi cảnh báo của thế giới là ý đồ và hành động như thế của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực và đe doạ nghiêm trọng an ninh và ổn định ở cả khu vực, chứ không chỉ đơn thuần có xâm hại rõ ràng chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc lại còn cố tình lặp lại những hành động phi pháp này đối với Việt Nam trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Những hành động như thế của Trung Quốc không phải đơn lẻ và nhất thời mà là bộ phận của chiến lược nhất quán về định hướng mục tiêu và bài bản về triển khai thực hiện nhằm hiện thực hoá tham vọng lãnh thổ thể hiện ở cái gọi là “đường 9 đoạn”. Chỉ cần nhìn vào bản đồ không thôi thì người bình thường đã có thể dễ dàng thấy được ngay cái gọi là “đường 9 đoạn” kia của Trung Quốc viển vông và vô lý như thế nào. Không phải Trung Quốc không hiểu và không biết điều ấy mà ở đây phải nói là Trung Quốc rất hiểu và rất biết điều ấy. Vì thế, Trung Quốc mới hành động theo 3 nguyên tắc chỉ đạo nhất quán được kiên định từ lâu nay là: Bất chấp luật pháp quốc tế, dùng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ để nuôi cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và từng bước dần thay đổi thực trạng trên thực địa ở khu vực Biển Đông.

Cơ sở cho việc phân định vùng lãnh thổ và lãnh hải, đường biên giới quốc gia, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa pháp lý, thềm lục địa kéo dài, không phận quốc gia và không phận quốc tế đều được quy định rõ ràng và cụ thể trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều tham gia. Không thể nói Trung Quốc không hay biết gì về những quy định cụ thể này của luật pháp quốc tế. Biết sai và phi pháp mà vẫn làm thì chỉ có thể là chủ ý với động cơ không được trong sáng và mục đích không được tốt đẹp.

Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm

Duy trì cuộc tranh chấp khiến cho khu vực này không thể có được an ninh và ổn định thật sự và bền vững, gây khó khăn có các nước khác thực hiện những dự án và kế hoạch hợp tác với các đối tác bên ngoài khai thác và tận lợi nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực vùng biển đặc quyền kinh tế hợp pháp của họ, phục vụ cho chủ ý của Trung Quốc là biến việc thực hiện tham vọng với cái gọi là “đường 9 đoạn” kia chỉ là chuyện song phương riêng giữa Trung Quốc với một số nước khác trong khu vực chứ không phải là chuyện hiện đang thấy trên thực tế là nó động chạm đến an ninh và ổn định, cũng như tự do hàng hải và hiệu lực của luật pháp quốc tế đối với cả khu vực Biển Đông và Đông Nam Á, phục vụ cho mưu tính của Trung Quốc là tạo tiền lệ và sự đã rồi để cứ dần tiếp tục như thế thay đổi thực trạng ở khu vực Biển Đông.

Giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Việt Nam rất coi trọng việc không ngừng thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ này. Nhưng chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là đương nhiên đối với mọi quốc gia trên thế giới. Quyền của quốc gia bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia được xác định và hợp pháp hoá trong luật pháp quốc tế hiện hành.

Vì thế, cùng với việc tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc vì lợi ích của cả hai bên, Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không lặp lại trong tương lai những hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở khu vực Biển Đông.

ĐẠI SỨ TRẦN ĐỨC MẬU - NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI, BỘ NGOẠI GIAO
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Mỹ quan ngại trước những hoạt động gây rối của Trung Quốc nhằm vào việc thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông và ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền - ông Elbridge Colby, nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chia sẻ quan điểm cá nhân trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 23.8.

Việt Nam - Australia quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay.

Chiến thuật nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông: “Cháo nóng húp quanh”!

VÂN ANH (thực hiện) |

Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - nhận định với Lao Động: Trung Quốc đã và đang triển khai chiến thuật gặm nhấm theo phương châm “cháo nóng húp quanh” đối với các thực thể địa lý nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mỹ ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Mỹ quan ngại trước những hoạt động gây rối của Trung Quốc nhằm vào việc thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông và ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền - ông Elbridge Colby, nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chia sẻ quan điểm cá nhân trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 23.8.

Việt Nam - Australia quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay.

Chiến thuật nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông: “Cháo nóng húp quanh”!

VÂN ANH (thực hiện) |

Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - nhận định với Lao Động: Trung Quốc đã và đang triển khai chiến thuật gặm nhấm theo phương châm “cháo nóng húp quanh” đối với các thực thể địa lý nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông.