Trung Quốc điều phương tiện giúp Việt Nam tìm ngư dân vụ đâm va ở Biển Đông

Thanh Hà |

Theo đề nghị của Việt Nam, Trung Quốc đã điều 8 tàu và 2 trực thăng  phối hợp tìm kiếm cứu nạn sau vụ va chạm giữa tàu Pacific 01 và tàu cá NA 95899 TS.

Khoảng 13h05 phút ngày 28.6, tàu Pacific 01 đã va chạm vào tàu cá NA 95899 TS (trên tàu có 19 thuyền viên) tại vị trí có tọa độ 19032.334N; 107042.263E cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 14,5 hải lý bên phía Trung Quốc (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý về hướng Nam).

Liên quan tới vụ đâm va, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về việc hỗ trợ quốc tế, tìm kiếm cứu nạn với tàu NA95899 trong cuộc họp báo chiều 4.7. Theo đó, thông tin từ Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cho hay, lúc 13h05 ngày 28.6, tàu cá NA95899TS cùng 19 ngư dân Việt Nam gặp nạn.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 29.6, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng Trung Quốc hỗ trợ khẩn cấp, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam tổ chức tìm kiếm các ngư dân còn mất tích” – bà Hằng cho biết.

“Trên cơ sở đề nghị của Việt Nam, Trung Quốc đã điều 8 tàu và 2 trực thăng đến khu vực trên để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đến nay cứu được 9 ngư dân tìm được 1 thi thể nạn nhân và còn 9 ngư dân khác còn đang mất tích” – bà Hằng thông tin thêm.

Cũng theo người phát ngôn, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang tiếp tục phối hợp chặt với các cơ quan liên quan để nhanh chóng tìm các ngư dân còn mất tích.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4.7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 6254/BGTVT-PCTT&TKCN về việc tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tàu cá NA 95899 TS bị nạn ngày 28.6.2019.

Trong văn bản nêu rõ: “Để tiếp tục công tác tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích (sau khi cơn bão số 2 kết thúc), Bộ Giao thông vận tải đề nghị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tiếp theo công hàm ngày 29.6.2019 tiếp tục có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam để tìm kiếm, nếu phát hiện các thông tin có liên quan đến các thuyền viên đang bị mất tích trên biển thì báo về Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam để xử lý”.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam số điện thoại: 0243.7683.050; số fax: 0243.7683.048.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp

Khánh Minh |

Tại ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ đánh giá tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, đề nghị các bên cần nỗ lực hơn nữa duy trì đối thoại và hợp tác.

Việt Nam chia sẻ quan ngại về những phức tạp ở Biển Đông tại Trung Quốc

Ngọc Vân |

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 17 đã được tổ chức trong các ngày 17-18.5 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá 3 tháng ở Biển Đông

Hà Liên |

Việt Nam cho rằng các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật cần được tiến hành phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc và không làm phương hại đến quyền chủ quyền, các quyền tài phán trên biển của các nước có liên quan.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp

Khánh Minh |

Tại ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ đánh giá tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, đề nghị các bên cần nỗ lực hơn nữa duy trì đối thoại và hợp tác.

Việt Nam chia sẻ quan ngại về những phức tạp ở Biển Đông tại Trung Quốc

Ngọc Vân |

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 17 đã được tổ chức trong các ngày 17-18.5 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá 3 tháng ở Biển Đông

Hà Liên |

Việt Nam cho rằng các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật cần được tiến hành phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc và không làm phương hại đến quyền chủ quyền, các quyền tài phán trên biển của các nước có liên quan.