Trung bình mỗi ngày có hàng trăm người nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam

Vương Trần |

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết tính từ đầu năm đến nay, có khoảng 14.000 người Việt Nam xuất, nhập cảnh bất hợp pháp.

Tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng nay (29.12), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã kiến nghị 5 vấn đề cần triển khai ngay trong năm 2021.

Vấn đề thứ nhất mà Đại tướng Tô Lâm kiến nghị đó là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, đây chính là một trong những đột phá mà Trung ương đã chỉ đạo.

Đối với riêng ngành Công an, đây chính là 1 trong 3 đột phá nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, rất có ý nghĩa để các ngành, các cấp, toàn dân thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật một cách trật tự, bình đẳng và an toàn.

Điều thứ 2 mà Bộ Công an nhắc tới đó là công tác đảm bảo an ninh kinh tế. Theo Bộ trưởng, thời gian qua, chúng ta đã rất quan tâm đến phát triển kinh tế dựa trên nền tảng an ninh kinh tế. Khi Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng thì vấn đề an ninh kinh tế là rất quan trọng.

Năm 2020, chúng ta đã làm rất tốt, Chính phủ đã chỉ đạo nhiều việc liên quan đến an ninh kinh tế từ cổ phần hóa; phát huy nguồn lực trong dân; phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò nền tảng; chống gian lận thương mại…

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nổi lên nhiều vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế như: Khó khăn trong quản lý kinh tế, còn có nhiều hoạt động chuyển giá, quản lý về tài chính tiền tệ, chứng khoán, dòng tiền, phát triển doanh nghiệp, đất đai…

Do đó, cần phải tập trung làm lành mạnh, bình đẳng, tự do, đúng pháp luật các hoạt động về kinh tế tạo cho kinh tế sự ổn định.

Vấn đề thứ ba được Đại tướng Tô Lâm nhắc tới đó là công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó tập trung vào việc giảm các vụ việc phạm pháp hình sự. Mỗi năm, có khoảng 50.000 vụ phạm pháp hình sự. Riêng, năm 2020, chúng ta đã giảm so với năm 2019 khoảng 6,8% các vụ phạm pháp hình sự. Đây là kết quả rất đáng khuyến khích.

“Trên thực tế, nhiều ngày, nhiều địa phương, nhiều tỉnh cả ngày không có vụ phạm pháp hình sự nào. Ví dụ ở tỉnh Cao Bằng, nếu như năm 2019 có khoảng 360 vụ, trung bình mỗi ngày một vụ thì đến năm 2020 chỉ còn 300 vụ. Với việc giảm 60 vụ trong năm 2020, Cao Bằng có khoảng 2 tháng không có vụ phạm pháp hình sự nào” - Bộ trưởng Tô Lâm thông tin và cho biết, năm 2021, Bộ Công an tiếp tục đăng ký với Quốc hội, Chính phủ sẽ giảm ít nhất 5% vụ phạm pháp hình sự.

Vấn đề cuối cùng mà Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị đó là tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Ông cho biết, thời điểm đón Tết Âm lịch, nhu cầu người Việt Nam ở nước ngoài về nước rất lớn.

Dẫn số liệu thống kê, Đại tướng Tô Lâm cho hay, hiện nay có khoảng 70.000 người Việt Nam trở về nước nhưng số lượng có nhu cầu thì còn hàng trăm nghìn người. Ngoài ra, số lượng người Việt từ 2 quốc gia là Trung Quốc và Campuchia về nước bằng đường bộ cũng rất lớn. Chính vì vậy, đề đón được bà con trong điều kiện an toàn thì chúng ta phải có sự chuẩn bị rất tốt.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin thêm, qua thực trạng xuất nhập cảnh mà Bộ này đang quản lý thì mỗi ngày có hàng trăm người nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam. Tính từ đầu năm đến nay, có khoảng 14.000 người Việt Nam xuất, nhập cảnh bất hợp pháp. Đây là áp lực rất lớn cho lực lượng ở cơ sở.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bỏ lọt người nhập cảnh trái phép sẽ tạo ra mối hoạ lây lan COVID-19

Anh Nhàn |

Ca COVID-19 mới tại TPHCM nằm trong nhóm người nhập cảnh trái phép. Người vượt biên đi qua đường mòn rất dễ làm lây lan dịch bệnh COVID-19, trước thềm Tết cổ truyền đang cận kề.

3 thành phố lớn kiến nghị gì với Chính phủ để "tăng tốc" vào năm 2021?

Vương Trần - Phạm Đông |

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 28.12, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã nêu lên nhiều kiến nghị để triển khai hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 tới.

Luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải cám dỗ đời thường

Vương Trần - Phạm Đông |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bỏ lọt người nhập cảnh trái phép sẽ tạo ra mối hoạ lây lan COVID-19

Anh Nhàn |

Ca COVID-19 mới tại TPHCM nằm trong nhóm người nhập cảnh trái phép. Người vượt biên đi qua đường mòn rất dễ làm lây lan dịch bệnh COVID-19, trước thềm Tết cổ truyền đang cận kề.

3 thành phố lớn kiến nghị gì với Chính phủ để "tăng tốc" vào năm 2021?

Vương Trần - Phạm Đông |

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 28.12, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã nêu lên nhiều kiến nghị để triển khai hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 tới.

Luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải cám dỗ đời thường

Vương Trần - Phạm Đông |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.