Trưng bày 200 hình ảnh, tư liệu tại Triển lãm "Chiến thắng Biên giới 1950"

Ái Vân |

Triển lãm “Chiến thắng Biên giới năm 1950” gồm 4 phần với hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới và 70 năm Giải phóng tỉnh Cao Bằng (03.10.1950 - 03.10.2020), Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vừa tổ chức khai mạc Triển lãm “Chiến thắng Biên Giới năm 1950”.

Triển lãm “Chiến thắng Biên Giới năm 1950” gồm 4 phần với 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật. Các phần của triển lãm bao gồm: Phần Mở đầu; Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Biên Giới năm 1950; Phần 2: Chiến dịch Biên Giới năm 1950, Bước ngoặt lịch sử; Phần 3: Viết tiếp chiến công.

Các đại biểu tham quan tại Triển lãm. Ảnh AV
Các đại biểu tham quan tại Triển lãm "Chiến thắng Biên giới năm 1950". Ảnh AV

Theo Trung tá Nguyễn Thành Lê - Phó Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam, cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta trên Mặt trận Cao - Bắc - Lạng cùng với cả nước đã khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ, dũng cảm, ngoan cường, sáng tạo mở Chiến dịch Biên Giới năm 1950 giành thắng lợi to lớn và có ý nghĩa chiến lược.

"Chiến thắng này trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi cuối cùng và để lại những bài học quý báu về nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân, nhất là nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" - Trung tá Lê nhấn mạnh.

Một số hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm. Ảnh AV
Một số hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm. Ảnh AV

Cũng trong không gian Triển lãm, Ban Tổ chức trưng bày hàng trăm cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Cao Bằng.

Trong số đó có nhiều cuốn viết về sự quan tâm đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tỉnh Cao Bằng như: Bác Hồ với Cao Bằng. Người ở Nguồn, Những chuyện kể về Bác Hồ với đồng bào dân tộc, Cao Bằng làm theo lời Bác, ...

Triển lãm “Chiến thắng Biên giới năm 1950” kéo dài đến ngày 20.10.2020 tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, số 71 Vườn Cam, phường Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu-Đông" diễn ra vào 2.10

Ái Vân |

Hội thảo kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu-Đông (1950 - 2020)” dự kiến diễn ra vào 2.10 tại Lạng Sơn.

Triển lãm những phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam: Xúc động, tự hào

VƯƠNG TRẦN |

Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Quốc huy Việt Nam - một sản phẩm sáng tạo của hội họa - là biểu tượng cô đọng, đầy đủ và súc tích về đất nước và con người Việt Nam, hàm chứa khát vọng tha thiết về sự phát triển đất nước của một dân tộc yêu chuộng hòa bình và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của quốc gia độc lập.

Bức chân dung đặc biệt tại Triển lãm “Cách mạng Tháng Tám–Mốc son lịch sử"

Vương Trần - Kim Anh |

Hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hội thảo kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu-Đông" diễn ra vào 2.10

Ái Vân |

Hội thảo kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu-Đông (1950 - 2020)” dự kiến diễn ra vào 2.10 tại Lạng Sơn.

Triển lãm những phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam: Xúc động, tự hào

VƯƠNG TRẦN |

Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Quốc huy Việt Nam - một sản phẩm sáng tạo của hội họa - là biểu tượng cô đọng, đầy đủ và súc tích về đất nước và con người Việt Nam, hàm chứa khát vọng tha thiết về sự phát triển đất nước của một dân tộc yêu chuộng hòa bình và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của quốc gia độc lập.

Bức chân dung đặc biệt tại Triển lãm “Cách mạng Tháng Tám–Mốc son lịch sử"

Vương Trần - Kim Anh |

Hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.