Trình Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Sáng 22.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về làm Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Định đã nhận nhiệm vụ chỉ sau ít ngày Quốc hội khai mạc kỳ họp.

Bộ Chính trị cũng nhất trí cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Do đó, để thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội theo chương trình kỳ họp thứ 8 đã báo cáo với Quốc hội, hôm nay Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Đồng thời Quốc hội cũng tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe báo cáo về việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chiều 22.11, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Bà Tiến và ông Định được dành thời gian phát biểu (nếu có) trước khi Quốc hội bầu ban kiểm phiếu và bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm.

Việc kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu được tiến hành ngay sau đó.

Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 cũng sẽ được thông qua vào chiều nay.

Trước đó, bên hàng lang Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Tiến  đã có những "trải lòng" trước khi rời cương vị bộ trưởng.

Sau 8 năm làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Tiến cho rằng cá nhân bà và toàn ngành đã rất tâm huyết, đưa ra nhiều chính sách đổi mới toàn diện để làm toàn dân hài lòng, đặc biệt bảo hiểm y tế lo cho cả người nghèo, người khó khăn.

Trước câu hỏi "chuẩn bị rời cương vị tư lệnh ngành y tế, bà có nuối tiếc gì, hay công việc gì bà còn làm dang dở?",  bà Tiến cho biết: Cái đang làm có thể tốt hơn chính là y tế cơ sở. Ngoài ra, hiện còn một số vấn đề về dược đang giải quyết, khiến “mình cũng bị thị phi”.

“Có thông tin có thể không trung thực, chính xác qua mạng ngoài lề, nhưng cơ quan chức năng sẽ làm công minh, đúng người đúng tội, đúng việc, không oan sai” - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Là nữ Bộ trưởng duy nhất trong nhiệm kỳ này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận thời gian qua bà đã phải vất vả và chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, bà Tiến cũng cho rằng, bộ trưởng nào cũng phải vất vả, chỉ khi đặt mình vào vị trí của người đó, mới thấu hiểu được.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, ngày 22.11, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo dự kiến chương trình, từ ngày 18.11.2019, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ năm. Một trong những nội dung quan trọng của tuần làm việc này là Quốc hội sẽ thực hiện công tác nhân sự, tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Vì sao chưa có nhân sự thay thế Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

ÁI VÂN - HÀ LIÊN |

Người phát ngôn Chính phủ cho biết sẽ chờ Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau đó Chính phủ mới tiến hành quy trình trình nhân sự thay thế.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng trước khi rời cương vị bộ trưởng

Nhóm PV |

Bên hành lang kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chia sẻ trải lòng trước thời điểm chuẩn bị rời cương vị Bộ trưởng Y tế.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, ngày 22.11, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo dự kiến chương trình, từ ngày 18.11.2019, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ năm. Một trong những nội dung quan trọng của tuần làm việc này là Quốc hội sẽ thực hiện công tác nhân sự, tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Vì sao chưa có nhân sự thay thế Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

ÁI VÂN - HÀ LIÊN |

Người phát ngôn Chính phủ cho biết sẽ chờ Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau đó Chính phủ mới tiến hành quy trình trình nhân sự thay thế.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng trước khi rời cương vị bộ trưởng

Nhóm PV |

Bên hành lang kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chia sẻ trải lòng trước thời điểm chuẩn bị rời cương vị Bộ trưởng Y tế.