Triệt phá hàng loạt băng nhóm xã hội đen bảo kê: Phải quyết liệt hơn nữa

VƯƠNG TRẦN - VIỆT DŨNG |

Đường “Nhuệ”, Quang “con”, Loan “cá”, Quảng “ke”… là những kẻ được cho là cầm đầu các nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại Thái Bình, Nam Định, Đồng Nai, Đà Nẵng. Hàng loạt những băng nhóm tội phạm xã hội đen lộng hành trong thời gian qua đã bị công an các địa phương triệt phá nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo Đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Bộ Công an cần có chiến dịch điều tra, trấn áp tội phạm xã hội đen ở tất cả các địa phương...

Hàng loạt giang hồ khét tiếng dính vòng lao lý

Thời gian vừa qua, Công an các địa phương đã triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm bảo kê, băng nhóm tội phạm xã hội đen lộng hành trong một thời gian dài nhận được sự đồng tình của dư luận. Nhiều chuyên án được phá, nhiều giang hồ khét tiếng bị bắt. Mới đây nhất, tại tỉnh Thái Bình, băng nhóm Đường Nhuệ - một loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp với nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với cơ quan chức năng đã bị cơ quan Công an đang mở rộng điều tra xử lý. Cặp vợ chồng giang hồ khét tiếng Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi) và Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) đã bị cơ quan Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, điều tra. Cũng liên quan tới vụ án Đường “Nhuệ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Còn tại Đồng Nai, sau khi tỉnh này có tân giám đốc mới là Đại tá Vũ Hồng Văn, công an tỉnh này cũng đã triệt phá hàng loạt vụ án liên quan đến các băng nhóm tội phạm. Công an tỉnh này, bắt nhiều nhóm, tổ chức hoạt động tín dụng đen mà nổi bật nhất là băng nhóm do Toàn “đen” cầm đầu hay vụ việc của Loan “cá” thu tiền của các tiểu thương bán cá tại chợ trong suốt một thời gian dài tại Biên Hoà.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá vụ án Hưng “kính” và đồng bọn bảo kê, ăn chặn tại chợ Long Biên. Sự lộng hành của trùm bảo kê này khiến nhiều tiểu thương tại chợ Long Biên thời điểm những năm trước đó phải “méo mặt” trong một thời gian dài.

Tội phạm bảo kê lộng hành, càng để lâu càng phức tạp

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng vừa qua nhiều vụ án bảo kê, tội phạm xã hội đen lộng hành đã được triệt phá nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, dư luận. Theo ông Nhưỡng, trên thực tế có nhiều vụ việc bảo kê lộng hành, tội phạm xã hội đen ngang nhiên hoạt động khiến nhiều người dân rất bức xúc, việc này cần được công an các địa phương đặc biệt lưu tâm. “Tôi đánh giá rất cao Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình mặc dù mới về, mới chịu trách nhiệm nhưng đã làm được một vụ án như vụ của Đường “Nhuệ”. Chúng ta phải lấy vụ việc này là một trong những vấn đề để rút kinh nghiệm cho công tác cán bộ của ngành công an nói chung cũng như công an một số địa phương, địa bàn trọng điểm nhằm bảo đảm tính chủ động trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là trấn áp xã hội đen”, ông Nhưỡng nói và cho rằng, việc triệt phá các băng nhóm tội phạm này cần phải thực hiện một cách quyết liệt hơn nữa.

Trao đổi với Lao Động, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho hay, băng nhóm tội phạm, trong đó có hoạt động bảo kê, tồn tại trong thời gian dài có nhiều nguyên nhân. Trước hết là công tác nắm tình hình của các lực lượng công an cơ sở chưa được sâu sát, chưa toàn diện cho nên để các băng nhóm tồn tại hoạt động trong một thời gian dài mới bị phát hiện, triệt phá.

Tuy nhiên không phải lực lượng công an không có tài liệu đó. Ngành công an có tài liệu đó nhưng các hoạt động của những băng nhóm này khá tinh vi, núp bóng doanh nghiệp hoặc là qua rất nhiều cái khâu trung gian. Cho nên, việc xác định đối tượng, bắt giữ xử lý kẻ cầm đầu có thời gian cũng khó khăn.

Theo ông Hà, tội phạm đó, nếu xử lý ngay từ đầu thì rất đơn giản. Ngay từ lúc manh nha, mới thành lập thì chúng không thể hoạt động phức tạp. Còn nếu để lâu thì càng ngày càng diễn biến phức tạp.

Từ những vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua, ông Lê Thanh Vân - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Bộ Công an nên có chiến dịch điều tra, trấn áp tội phạm xã hội đen ở tất cả các địa phương, làm triệt để để tránh việc những băng nhóm lộng hành gây bức xúc cho người dân. Tr.Vương

VƯƠNG TRẦN - VIỆT DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt băng nhóm bảo kê Loan Cá: “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện đã rõ"

HÀ ANH CHIẾN |

Băng nhóm Loan “Cá” thu tiền bảo kê của tiểu thương nhiều năm qua nhưng không bị xử lý cho tới khi công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc. “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện Vĩnh Cửu đã rõ” – đại tá Nguyễn Văn Kim – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Chủ doanh nghiệp gỗ từng bị Đường Nhuệ doạ giết đã tại ngoại

Đặng Luân - Mai Chi |

Vợ chồng Chủ doanh nghiệp gỗ Lâm Quyết (Thái Bình) từng bị Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) cho người đập phá nhà xưởng, doạ giết, chặt chân đã được tại ngoại từ sáng nay, 29.4.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố bị can hành vi đánh người tại trụ sở công an phường

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt băng nhóm bảo kê Loan Cá: “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện đã rõ"

HÀ ANH CHIẾN |

Băng nhóm Loan “Cá” thu tiền bảo kê của tiểu thương nhiều năm qua nhưng không bị xử lý cho tới khi công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc. “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện Vĩnh Cửu đã rõ” – đại tá Nguyễn Văn Kim – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Chủ doanh nghiệp gỗ từng bị Đường Nhuệ doạ giết đã tại ngoại

Đặng Luân - Mai Chi |

Vợ chồng Chủ doanh nghiệp gỗ Lâm Quyết (Thái Bình) từng bị Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) cho người đập phá nhà xưởng, doạ giết, chặt chân đã được tại ngoại từ sáng nay, 29.4.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố bị can hành vi đánh người tại trụ sở công an phường

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.