Triển vọng quan hệ Việt Nam với Mỹ, Trung Quốc dưới thời lãnh đạo mới

Thanh Hà |

Cả hệ thống chính trị, trong đó có Chính phủ của Việt Nam, triển khai hoạt động đối ngoại theo chủ trương, chính sách, đường lối đối ngoại được nêu rõ trong văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã giải đáp câu hỏi của báo giới quốc tế về triển vọng quan hệ Việt Nam - Mỹ, Việt Nam - Trung Quốc dưới chính quyền mới của Việt Nam trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 8.4.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam vừa tổ chức rất thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ trương, chính sách, đường lối đối ngoại của Việt Nam đã được nêu rõ trong văn kiện Đại hội Đảng XIII.

"Theo đó, Việt Nam kiên trì, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt các đối tác quan trọng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin.

"Cả hệ thống chính trị, trong đó có Chính phủ của Việt Nam, cũng triển khai theo hướng này" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc họp báo, thông tin về tiến triển của Việt Nam trong giải quyết các quan ngại của Mỹ về vấn đề thâm hụt thương mại cũng như việc Mỹ gọi Việt Nam là nước "thao túng tiền tệ", bà Lê Thị Thu Hằng lưu ý: "Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ và thực hiện nghiêm túc các cam kết cấp cao, các thỏa thuận thương mại của hai nước, cũng như các cam kết thương mại đa phương mà Việt Nam là thành viên.

Với tinh thần đó, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tích cực trao đổi và chủ động hợp tác với các đối tác Mỹ để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế thương mại song phương giữa hai nước".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: "Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với phía Mỹ, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững và có lợi cho cả hai bên".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng vụ H&M đăng bản đồ "đường lưỡi bò"

Thanh Hà |

Các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu phản ứng về nghi vấn H&M thừa nhận Biển Đông thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thanh Hà |

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 7.4.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển hơn nữa

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ còn phát triển tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới, nhất là khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam lên tiếng vụ H&M đăng bản đồ "đường lưỡi bò"

Thanh Hà |

Các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu phản ứng về nghi vấn H&M thừa nhận Biển Đông thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thanh Hà |

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 7.4.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển hơn nữa

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ còn phát triển tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới, nhất là khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác.