Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”

QUANG ĐẠI |

Ngày 10.8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18.7.1977 - 18.7.2022) và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022) giữa hai nước Việt Nam và Lào. Triển lãm tập hợp hơn 120 hình ảnh, tư liệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, qua đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần: Phần 1 "Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Thân Xuphanuvông, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản - những người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào"; Phần 2 "Kề vai sát cánh trên chặng đường lịch sử"; Phần 3 "Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước".

Cũng trong buổi sáng 10.8, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ với chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”. Tham dự Hội thảo, các đại biểu trao đổi về các chuyên đề: "Định hướng về công tác số hoá tại các bảo tàng trong nước và trên thế giới"; "Phương pháp đổi mới, sáng tạo nội dung và hình thức trưng bày chuyên đề gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo định hướng chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay"; "Chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông của Bảo tàng Hồ Chí Minh" và tổ chức thảo luận các vấn đề liên quan.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô Việt Nam - Lào hợp tác chân tình ngày càng hiệu quả

Hải Anh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về thủ đô Vientiane, đánh giá cao kết quả hợp tác chân tình ngày càng hiệu quả giữa thủ đô Việt Nam - Lào, trong đó có trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư...

Việt Nam - Lào: Giao lưu, tiếp biến văn hóa đi vào chiều sâu, thực chất

Diệu Linh |

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào hướng đến việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới.

Hiệu quả trong hợp tác góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Lào

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 18.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức sơ kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018 – 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Triển lãm gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về quan hệ Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Trưa 18.7, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” tại Thủ đô Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thủ đô Việt Nam - Lào hợp tác chân tình ngày càng hiệu quả

Hải Anh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về thủ đô Vientiane, đánh giá cao kết quả hợp tác chân tình ngày càng hiệu quả giữa thủ đô Việt Nam - Lào, trong đó có trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư...

Việt Nam - Lào: Giao lưu, tiếp biến văn hóa đi vào chiều sâu, thực chất

Diệu Linh |

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào hướng đến việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới.

Hiệu quả trong hợp tác góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Lào

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 18.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức sơ kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018 – 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Triển lãm gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về quan hệ Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Trưa 18.7, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” tại Thủ đô Hà Nội.