Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Cán bộ, đảng viên phải tự đặt mình trong kỷ luật của tổ chức

Trao đổi với Báo Lao Động, ông A Pớt - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Kon Tum (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum) cho biết, từ sau Đại hội XIII, đặc biệt là sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các địa phương đang xây dựng kế hoạch để triển khai Nghị quyết, trong đó chú trọng tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo quy định, từng đảng viên phải xây dựng kế hoạch để nêu gương theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc này cần được mỗi cấp uỷ, mỗi địa phương và từng đảng viên thực hiện nhất quán, thường xuyên thực hiện.

Theo ông A Pớt, trước tiên, mỗi đại biểu, mỗi đảng viên cần chấp hành, thực hiện các quy định của Đảng, trong đó có việc nêu gương. Cần có các kế hoạch để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra từ đầu năm, từ khi tổng kết. Thông qua đó sẽ lấy được những người khác tham gia góp ý, những gì chưa tốt sẽ được sửa chữa, tránh những việc làm sai, làm không đúng quy định.

Trước tiên, cần xây dựng, hoàn thiện những quy chế, quy định về chuẩn mực và nêu gương đạo đức của đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị và trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Cần phải coi chuẩn mực đạo đức đó trở thành tiêu chuẩn, nét đẹp truyền thống, văn hóa ứng xử trong cơ quan, tổ chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở mỗi cấp cần kiểm tra, giám sát, làm căn cứ cho tự phê bình, phê bình và xử lý kỷ luật nếu vi phạm.

Để tiếp tục thực hiện thật tốt trách nhiệm nêu gương, ông A Pớt cho rằng, trong công tác và đời sống hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự đặt mình trong kỷ luật của tổ chức. Phải đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, tự giác nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đoàn thể.

Khi bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng của Đảng, cần phải cương quyết bảo vệ cái đúng, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, kiên quyết chống những hành vi “nói không đi đôi với làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

Phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm

Cùng nói về vấn đề này, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Đoàn Thái Bình) cho rằng, việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là do chúng ta đang thiếu hoặc chưa quyết tâm thực hiện tốt một phẩm chất, đó là nêu gương. Để xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật khách quan, nói phải đi đôi với làm.

Ông Xuyền cho hay, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là sự kế thừa của các nhiệm kỳ trước nhưng cũng cần bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Điều này sẽ làm niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn. Trước hết, phải giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để làm cho Đảng thực sự vững mạnh, từng cán bộ, đảng viên để tự soi lại mình về những việc làm cụ thể, tự đề ra phương hướng, kế hoạch khắc phục, sửa chữa những biểu hiện thiếu gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Cần quan tâm các kênh nắm bắt thông tin, dư luận, phản hồi của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua nơi làm việc, nơi cư trú của chính người đó. Khi có dư luận không tốt về cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cần có biện pháp kiểm tra và xử lý kịp thời. Đặc biệt, với các trường hợp chưa nêu gương cần được báo cáo kịp thời với cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền.

Ngoài ra, ông Xuyền cho rằng, để lấy cái đẹp dẹp cái xấu thì cần phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, từ đó đẩy mạnh biểu dương, tuyên truyền kịp thời. Song song với việc lan toả điều tốt, cái đẹp thì cần phát hiện những tổ chức đảng, những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương. Để làm tròn bổn phận, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cán bộ, đảng viên phải là người liêm chính, không tư lợi, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta học tập, làm theo.

“Muốn xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh thì mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ được ưu điểm của mình để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa; đồng thời phải luôn có sự cầu tiến, học tập lẫn nhau, không được có tư tưởng dễ dãi, bao che, hoặc tranh công, đổ tội, không hứa suông. Mỗi người phải thấy được rằng, việc đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào, vinh dự thiêng liêng của bản thân cũng như cả gia đình, dòng họ. Do đó, phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn và tăng cường củng cố phương thức Đảng lãnh đạo bằng sự nêu gương, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên” - ông Xuyền cho hay.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Song Minh |

Trong bài viết “Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Phạm Đông - Ái Vân |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu cơ chế thu hút người tài luôn là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” cần được khắc phục, khơi thông để có thể thực hiện thành công yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Song Minh |

Trong bài viết “Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Phạm Đông - Ái Vân |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu cơ chế thu hút người tài luôn là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” cần được khắc phục, khơi thông để có thể thực hiện thành công yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.