Triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự cao cấp của quân đội

Theo VGP |

Ngày 29.9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc và chủ trì bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 2.

Cùng dự hội nghị có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đã ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 2.

Theo đó, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2 thay cho Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 đã được  Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Thiếu tướng Phạm Hồng Chương được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 2.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Thiếu tướng Phạm Hồng Chương được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 2.

Chúc mừng Trung tướng Phùng Sĩ Tấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn trên cương vị công tác mới, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Quân khu 2, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng biểu dương Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 2 đoàn kết, quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; đồng thời cảm ơn sự động viên, giúp đỡ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh trên địa bàn đối với lực lượng vũ trang Quân khu 2. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt để lực lượng vũ trang Quân khu 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tập trung xây nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, làm tốt công tác vận động quần chúng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng…

Theo VGP
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Bộ Quốc phòng chỉ đạo lấy 23 mẫu làm xét nghiệm

Vương Trần |

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có thông tin mới nhất liên quan tới vụ ứng phó hóa chất độc hại sau sự cố cháy Công ty Rạng Đông.

Kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc, di dời Công ty Rạng Đông khỏi khu dân cư

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định vùng nguy cơ ô nhiễm trong bán kính khoảng 500m từ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc, Hà Nội di dời Công ty Rạng Đông ra khỏi khu dân cư.

Thủ tướng kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 3.9 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Bộ Quốc phòng chỉ đạo lấy 23 mẫu làm xét nghiệm

Vương Trần |

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có thông tin mới nhất liên quan tới vụ ứng phó hóa chất độc hại sau sự cố cháy Công ty Rạng Đông.

Kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc, di dời Công ty Rạng Đông khỏi khu dân cư

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định vùng nguy cơ ô nhiễm trong bán kính khoảng 500m từ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc, Hà Nội di dời Công ty Rạng Đông ra khỏi khu dân cư.

Thủ tướng kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 3.9 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân.