Triển khai quyết định của Chủ tịch Nước về công tác cán bộ

THEO VGP |

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch Nước cử sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của 4 sĩ quan vừa kết thúc nhiệm kỳ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã trao quyết định của Chủ tịch Nước cử Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan, thay thế các đồng chí chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích nổi bật của các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua, đồng thời yêu cầu các sĩ quan cần giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, tuân thủ các quy định chung của Liên Hợp Quốc, giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế trong môi trường làm việc đa quốc gia; không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, học hỏi kinh nghiệm; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình làm nhiệm vụ ở địa bàn triển khai; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...

Ảnh BQP
Ảnh BQP

Được biết, sau 5 năm chính thức tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay Việt Nam đã cử 38 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi - MINUSCA, Cộng hòa Nam Sudan - UNMISS và 1 Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan với 63 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ. Lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nói chung, hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nói riêng.

Với việc cử thêm 2 đồng chí, tổng số sĩ quan Việt Nam đã được cử đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là 40 người, trong đó có 3 đồng chí là nữ sĩ quan.

Trước đó, ngày 30.9, Thiếu tá Đỗ Văn Thông đã lên đường làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu phân tích thông tin tình báo, Ban 2 tại Phái bộ Nam Sudan.

4 đồng chí kết thúc nhiệm kỳ gồm: Trung tá Vũ Văn Hiệp, sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan; Trung tá Bùi Thanh Văn, sĩ quan Tham mưu tác chiến tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi; Trung tá Lý Thanh Tâm, sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan; Thiếu tá Bùi Xuân Dương, sĩ quan Tham mưu huấn luyện tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

THEO VGP
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vi phạm thế nào dẫn đến bị khởi tố?

Trần Vương - Ngô Cường - Xuân Hải |

Sáng 23.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng xác nhận sự việc Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa bị khởi tố.

Bộ Quốc phòng tặng thưởng Bằng khen cho 203 điển hình tiên tiến

VƯƠNG TRẦN |

203 gồm 84 tập thể, 119 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được các đơn vị trong toàn quân tôn vinh được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Theo VGP |

Sáng 8.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vi phạm thế nào dẫn đến bị khởi tố?

Trần Vương - Ngô Cường - Xuân Hải |

Sáng 23.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng xác nhận sự việc Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa bị khởi tố.

Bộ Quốc phòng tặng thưởng Bằng khen cho 203 điển hình tiên tiến

VƯƠNG TRẦN |

203 gồm 84 tập thể, 119 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được các đơn vị trong toàn quân tôn vinh được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Theo VGP |

Sáng 8.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.