Triển khai quy định mới về báo chí - xuất bản cho 32 địa phương phía Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.5 tại Bình Dương, diễn ra Hội nghị quán triệt, triển khai quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về báo chí-xuất bản. Đây là Hội nghị quan trọng dành cho các đại biểu khu vực phía Nam (khu vực phía Bắc đã tổ chức tại Thanh Hóa ngày 6.4).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị cùng với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo 32 địa phương khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

Theo ban tổ chức hội nghị, tính tới năm 2022, Việt Nam có 815 cơ quan báo chí, 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, 19.000 người được cấp thẻ nhà báo.

Đại biểu dự hội nghị.Ảnh: Đình Trọng
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Trọng

Công tác quản lý báo chí và xuất bản ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên trên thực tế phát sinh nhiều tình huống phức tạp. Có trường hợp tạp chí và cơ quan chủ quản kiện lẫn nhau gửi đơn về Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vì vậy, Ban Bí thư ban hành các quy định mới để phù hợp với tình hình mới, thống nhất, đạt hiệu quả trong công tác quản lý và tạo điều kiện để phát triển báo chí, xuất bản.

Hội nghị
Hội nghị diễn ra tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai quy định 100, 101 của Ban Bí thư về quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản và thông tin về một số nội dung cơ bản trong dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam.

Các báo cáo viên khác trình bày quy định số 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng. Quán triệt quy định số 99 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

 
Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Đình Trọng

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định trên trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trên cơ sở hội nghị hôm nay, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định trên, thông tin, báo cáo kết quả thực hiện quy định ở các cấp theo từng quý, từng năm. Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt. Đồng thời, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đã về Bình Dương thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Rực (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Các quyết định mới về công tác nhân sự ở Bình Phước và Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Vũ Tiến Điền được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025. Trong khi đó, tại Bình Dương đã bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Tài chính và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Quy hoạch báo chí phải thực chất, đổi mới, phù hợp xu thế

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quy hoạch phải chú trọng công tác, cơ chế quản lí nhằm hình thành dòng chảy thông tin chính thống mạnh mẽ trước sự phát triển hết sức nhanh chóng, có tính đột biến các phương thức truyền thông mới đa nền tảng, đa phương tiện, cũng như tình trạng báo hoá tạp chí.

Nguyễn Thị Huyền là hình tượng bền bỉ, hi sinh vì thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn chạy thoăn thoắt trên đường chạy 400m, tiếp tục mang về vinh quang cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đã về Bình Dương thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Rực (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Các quyết định mới về công tác nhân sự ở Bình Phước và Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Vũ Tiến Điền được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025. Trong khi đó, tại Bình Dương đã bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Tài chính và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Quy hoạch báo chí phải thực chất, đổi mới, phù hợp xu thế

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quy hoạch phải chú trọng công tác, cơ chế quản lí nhằm hình thành dòng chảy thông tin chính thống mạnh mẽ trước sự phát triển hết sức nhanh chóng, có tính đột biến các phương thức truyền thông mới đa nền tảng, đa phương tiện, cũng như tình trạng báo hoá tạp chí.