Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phải tiên phong của đổi mới, sáng tạo

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phải là đội ngũ tiên phong của đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, trong xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, tạo động lực quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng

Sáng 31.7, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị “Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học tiêu biểu, văn nghệ sĩ” tại Hà Nội.

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1.8.1930-1.8.2020).

Dự chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;...

 
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh Kim Sơn

Cùng tham dự có hơn 200 đại biểu là các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiểu biểu.

Chương trình nghệ thuật mang tên "Khát Vọng" gồm 3 phần "Hồn nước", "Hành trình đỏ", "Ta tự hào đi lên" mang đến nhiều cảm xúc cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự chương trình.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh T.Vương
Chương trình nghệ thuật mang tên "Khát vọng" với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu trong chương trình. Ảnh Ái Vân
 
Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh Ái Vân

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết trong 90 năm qua, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có vai trò quan trọng và đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều lĩnh vực như: tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển; tư vấn, phản biện xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đóng góp trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh...

Vai trò, cống hiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong chặng đường cách mạng của dân tộc rất to lớn.

Đội ngũ tiên phong của đổi mới, sáng tạo

Điểm lại quá trình lịch sử cách mạng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, ngay từ những năm 1930, đông đảo trí thức trẻ yêu nước và tiến bộ đã hòa mình vào phong trào đấu tranh yêu nước, chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp giành độc lập dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hưởng ứng lời kêu gọi người tài đức tham gia phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đông đảo nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ đã tham gia giúp sức cho Đảng, Chính phủ từng bước chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, chống lại “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”.

Sau ngày thống nhất đất nước đến nay, những phản biện, tham vấn, sáng tạo của đội ngũ trí thức đã tham gia hiến kế cho công cuộc đổi mới đất nước.

Đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ đã đã có sự trưởng thành nhanh chóng, phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng vai trò động lực, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Ảnh Kim Sơn
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Ảnh Kim Sơn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, thời kỳ khoa học công nghiệp lần thứ tư, đất nước có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức.

Nhiều vấn đề mới đặt ra, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phải là đội ngũ tiên phong của đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, trong xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, tạo động lực quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

"Trách nhiệm vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học cần tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân đưa đất nước Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là biểu tượng vì hoà bình, luôn nuôi dưỡng khát vọng hùng cường

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong cuộc gặp mặt với hơn 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chiều 30.7, tại Hà Nội.

Cống hiến của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ: Hướng tới sự phồn thịnh, hùng cường của đất nước

VƯƠNG TRẦN |

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1.8.1930-1.8.2020), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị “Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học tiêu biểu, văn nghệ sĩ” tại Hà Nội vào ngày 30-31.7 tới đây. Trước thềm Hội nghị này, PV Lao Động đã có trao đổi với một số đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu. 

Giữ trọn niềm tin

VƯƠNG TRẦN |

Tối 26.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET và Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin”. Chương trình được tổ chức vào dịp toàn ngành Tuyên giáo đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam là biểu tượng vì hoà bình, luôn nuôi dưỡng khát vọng hùng cường

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong cuộc gặp mặt với hơn 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chiều 30.7, tại Hà Nội.

Cống hiến của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ: Hướng tới sự phồn thịnh, hùng cường của đất nước

VƯƠNG TRẦN |

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1.8.1930-1.8.2020), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị “Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học tiêu biểu, văn nghệ sĩ” tại Hà Nội vào ngày 30-31.7 tới đây. Trước thềm Hội nghị này, PV Lao Động đã có trao đổi với một số đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu. 

Giữ trọn niềm tin

VƯƠNG TRẦN |

Tối 26.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET và Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin”. Chương trình được tổ chức vào dịp toàn ngành Tuyên giáo đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.