Tri ân những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Huy Hùng |

Chiều 30.8, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt đại diện các Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương binh, Trưởng Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội cùng các bác, các đồng chí đại diện các Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội kiến nghị Thành phố tiếp tục quan tâm, nâng mức hỗ trợ hoạt động hằng năm cho Ban Đại diện Ban Liên lạc (từ 30 triệu đồng/năm lên 50 triệu đồng/năm); chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng trở về (vào đầu năm 2023); hỗ trợ xây, sửa nhà cho các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; kiến nghị với Trung ương nâng mức trợ cấp cho người có công và cấp thẻ cho người có công để được ưu đãi khi đi khám, chữa bệnh; giao khu vực đỗ xe trước di tích Nhà tù Hoả Lò cho Ban Liên lạc tổ chức trông giữ xe miễn phí cho các cựu tù chính trị các nơi về thăm...

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và đồng chí Lâm Văn Bảng, Ủy viên Thường trực Ban đại diện Ban liên lạc cũng phát biểu chia sẻ tâm tư, làm rõ thêm những nội dung đề xuất với thành phố Hà Nội. Đặc biệt, các đồng chí đều nhấn mạnh đề xuất Thành phố hỗ trợ việc hoàn tất hồ sơ, đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Đặng Thái Lập (hay Đặng Ngọc Sơn), người chiến sỹ cách mạng kiên trung, bất khuất bị địch tra tấn dã man, đóng 9 cái đinh vào người.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ cảm ơn và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trải qua quá trình hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, các bác, các đồng chí đã kiên trung, bất khuất, không khuất phục trước những thủ đoạn chiến tranh tâm lý và đòn tra tấn tàn bạo, luôn giữ vững ý chí, sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phù hợp, đồng thời, biến nhà tù thành trường học cách mạng...

“Các bác, các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nhiều bác đã được ghi danh trong các trang sử vẻ vang, không chỉ của Thủ đô Hà Nội, các địa phương nơi có trại giam, mà còn của cả dân tộc”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Trân trọng những công lao, cống hiến của người có công, Hà Nội là địa phương đi đầu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, luôn chú trọng triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Cụ thể, Thành phố đã thực hiện tốt chế độ trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; tổ chức điều dưỡng luân phiên hai năm/lần; cấp vé xe buýt miễn phí cho thương binh, bệnh binh và người có công; hỗ trợ đoàn đi tham quan các di tích lịch sử cách mạng, thăm lại chiến trường xưa; xuất bản 05 tập hồi ký “Kiên trung bất khuất”...

Thông tin đến các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày một số kết quả nổi bật của Thủ đô trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư cho 3 lĩnh vực: Y tế, giáo dục và văn hóa; triển khai hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TW; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, trong đó, có dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đặc biệt, tiếp tục quan tâm chăm lo, triển khai tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiệm vụ trong Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Tùng |

Đầu năm 1945, từ Pác Pó (Cao Bằng), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng chí Võ Nguyên Giáp tìm một trung tâm chỉ đạo cách mạng mới với các yếu tố “Nơi đó phải ở trong căn cứ địa Việt Bắc, quần chúng giác ngộ cao, giao thông thuận lợi và nhất là gần Trung ương”.

Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám: Lưu giữ những kỷ vật về dấu son lịch sử

Vương Trần |

Ngày nay, nhiều tư liệu, hiện vật, kỷ vật còn được lưu trữ tại các bảo tàng đã gợi nhớ lại những câu chuyện xúc động, ý nghĩa về dấu son lịch sử nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2022).

Phố phường Hà Nội rợp sắc cờ hoa chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, tranh cổ động, biểu ngữ, băng rôn rực rỡ sắc màu chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh 2.9.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiệm vụ trong Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Tùng |

Đầu năm 1945, từ Pác Pó (Cao Bằng), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng chí Võ Nguyên Giáp tìm một trung tâm chỉ đạo cách mạng mới với các yếu tố “Nơi đó phải ở trong căn cứ địa Việt Bắc, quần chúng giác ngộ cao, giao thông thuận lợi và nhất là gần Trung ương”.

Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám: Lưu giữ những kỷ vật về dấu son lịch sử

Vương Trần |

Ngày nay, nhiều tư liệu, hiện vật, kỷ vật còn được lưu trữ tại các bảo tàng đã gợi nhớ lại những câu chuyện xúc động, ý nghĩa về dấu son lịch sử nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2022).

Phố phường Hà Nội rợp sắc cờ hoa chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, tranh cổ động, biểu ngữ, băng rôn rực rỡ sắc màu chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh 2.9.