Trao Quyết định thăng quân hàm cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 22.1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Cương, đồng chí Võ Minh Lương.

Thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vinh dự, tự hào, chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương nhận Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng trong dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón chào Xuân Tân Sửu 2021.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã phát biểu bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đồng thời, đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tặng hoa, chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Võ Minh Lương.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng: Tập trung bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết, Đại hội XIII

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch năm 2021 và Đại hội XIII của Đảng.

Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội

ÁI VÂN |

Thành lập ngày 28.5.1964, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng là đơn vị luôn chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội ta trên trường quốc tế.

Trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh phần thưởng này là niềm vinh dự lớn của các đồng chí và cũng là niềm vui chung của Bộ Quốc phòng.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ Quốc phòng: Tập trung bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết, Đại hội XIII

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch năm 2021 và Đại hội XIII của Đảng.

Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội

ÁI VÂN |

Thành lập ngày 28.5.1964, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng là đơn vị luôn chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội ta trên trường quốc tế.

Trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh phần thưởng này là niềm vinh dự lớn của các đồng chí và cũng là niềm vui chung của Bộ Quốc phòng.