Trao Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho ông Mai Lương Khôi và ông Nguyễn Thanh Tịnh.

Ngày 5.3, tại Bộ Tư pháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) và ông Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng đồng chí Mai Lương Khôi và Nguyễn Thanh Tịnh đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng này và chúc mừng Bộ Tư pháp đã rèn luyện và đào tạo được thêm hai lãnh đạo Bộ.

Phó Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ và cá nhân ông đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của đồng chí Bộ trưởng, tập thể Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành tư pháp khi thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng 2 tân Thứ trưởng. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng 2 tân Thứ trưởng. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Đối với các lĩnh vực mà 2 tân Thứ trưởng được phân công phụ trách, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định đây đều là những lĩnh vực khó, phức tạp, thách thức.

Đối với công tác thi hành án dân sự, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có nhiều giải pháp để tổ chức thi hành án bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thi hành án dân sự.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, trên cương vị mới các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức, viên chức của ngành phối hợp tốt với các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Ông Mai Lương Khôi, sinh năm 1967 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM, có trình độ thạc sĩ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Mai Lương Khôi đã trải qua các chức vụ như: Lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 TPHCM, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đấu giá TPHCM, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, sinh năm 1970 tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có trình độ tiến sỹ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thanh Tịnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế (Bộ Tư pháp), Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Khắc phục lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ

vương trần |

PG S-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) nhìn nhận, gần đây một số địa phương tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo để có thể lựa chọn cán bộ một cách tốt hơn. Hình thức thi tuyển đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, có đánh giá của Hội đồng sẽ giúp chọn được những người có tài, năng lực và tránh được những tiêu cực trong bổ nhiệm người nhà, người thân “làm quan”.

Đại tá Lưu Hồng Quảng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Phạm Đông |

Đại tá Lưu Hồng Quảng, 52 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai vừa được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai từ ngày 1.3.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước

T.VƯƠNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Khắc phục lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ

vương trần |

PG S-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) nhìn nhận, gần đây một số địa phương tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo để có thể lựa chọn cán bộ một cách tốt hơn. Hình thức thi tuyển đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, có đánh giá của Hội đồng sẽ giúp chọn được những người có tài, năng lực và tránh được những tiêu cực trong bổ nhiệm người nhà, người thân “làm quan”.

Đại tá Lưu Hồng Quảng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Phạm Đông |

Đại tá Lưu Hồng Quảng, 52 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai vừa được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai từ ngày 1.3.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước

T.VƯƠNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.