Trao hỗ trợ 4.000 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận những tấm lòng nhân văn, nhân ái, những hành động thiết thực, nghĩa tình của các tổ chức và cá nhân đã và sẽ chung tay đóng góp, tham gia thực hiện Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa

Sáng 13.5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và đại diện các ban, bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ phát động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ phát động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Ảnh: Hải Nguyễn

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, mục đích của chương trình là kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” góp của, góp công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi cùng các chiến sĩ Điện Biên tại Lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi cùng các chiến sĩ Điện Biên tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao MTTQ Việt Nam đã có sáng kiến đền ơn đáp nghĩa, thực chất, nặng tình tương thân tương ái, hoan nghênh sự tham dự hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân.

 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, cùng đồng lòng chung sức ủng hộ để MTTQ Việt Nam thực hiện thành công chương trình.

 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường tiếp nhận ủng hộ và trao thư cảm ơn cho 2 chiến sĩ Điện Biên tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận những tấm lòng nhân văn, nhân ái, những hành động thiết thực, nghĩa tình của các tổ chức và cá nhân đã và sẽ chung tay đóng góp, tham gia thực hiện Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Chủ tịch nước tin tưởng với quyết tâm cao của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan phối hợp, sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào, Chương trình sẽ thành công tốt đẹp.

Mục tiêu hỗ trợ xây dựng 7.000 - 8.000 căn nhà đại đoàn kết

Trước đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thời gian từ tháng 5.2023 đến tháng 5.2024, dự kiến chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc.  

 
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp nhận phần ủng hộ 100 ngôi nhà (5 tỉ đồng) từ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Hải Nguyên
 
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao thư cảm ơn tới Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Hải Nguyễn

Với ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của chương trình, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cả nước chung tay góp sức, “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó “máu - thịt” với vùng đất biên cương của Tổ quốc.

 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trao ủng hộ cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại buổi lễ, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam ủng hộ 5 tỉ đồng (tương đương 100 ngôi nhà).

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao số tiền tiếp nhận ủng hộ đợt I gồm 200 tỉ đồng, tương đương 4.000 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên.

Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Huy động mọi nguồn lực để làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 8.5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Phấn đấu 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo các tỉnh Tây Bắc

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 4.5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi cung cấp thông tin về đề án vận động và lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024).

Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình nghèo

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Gia đình bà Lê Thị Bê - là hộ nghèo ở Thừa Thiên Huế, có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 14.5: Lặn có huy chương vàng

NHÓM PV |

Thể thao Việt Nam sẽ chạm mốc chỉ tiêu tối thiểu số huy chương vàng SEA Games 32 trong ngày hôm nay (14.5).

Parkson Hùng Vương được cải tạo để trở thành Vạn Hạnh Mall thứ 2

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TP Hồ Chí Minh - Sau khi liên tục thua lỗ và nợ tiền thuê mặt bằng, Parkson Hùng Vương (Quận 5) đã được Kido (hiện là chủ của Vạn Hạnh Mall) tiếp quản.

Ngày của mẹ, nhưng lời nói yêu mẹ liệu có dễ nói?

Minh Huyền - Đại Dương |

Mỗi ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5, nhiều nước trên thế giới sẽ đón chào một ngày lễ đặc biệt: Ngày của mẹ. Đây là dịp để mọi người nói lời yêu thương, tặng quà và cảm ơn mẹ vì những hy sinh để con được khôn lớn. Nhiều người cho rằng, họ chỉ thể hiện tình cảm với cha mẹ qua hành động, chứ rất khó có thể nói lời “Con yêu mẹ.”

Lý Hoàng Nam bị viêm dạ dày cấp khi thi đấu tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tay vợt Lý Hoàng Nam phải ăn cháo thường xuyên trong những ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, do bị viêm dạ dày cấp.

Dân bức xúc vì xây cầu to qua kênh nhỏ mãi không xong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cầu ông Đực bắc qua con rạch nhỏ thuộc tuyến đường hiện hữu có hơn 20 năm tại Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xây mãi không xong.

Huy động mọi nguồn lực để làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 8.5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Phấn đấu 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo các tỉnh Tây Bắc

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 4.5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi cung cấp thông tin về đề án vận động và lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024).

Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình nghèo

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Gia đình bà Lê Thị Bê - là hộ nghèo ở Thừa Thiên Huế, có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.