Trao giải cuộc thi “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”.

Phát biểu tại buổi tổng kết cuộc thi vào tối ngày 21.12, ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, những bài viết, những bình luận của thanh thiếu nhi và người dân đều thể hiện tình cảm sâu nặng, sự thành kính, ngưỡng mộ, biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước.

“Có thể khẳng định, thành công của cuộc thi không chỉ dừng ở số lượng thí sinh tham gia, mà cuộc thi đã góp phần truyền tải rất nhiều thông điệp, cổ vũ thanh thiếu nhi và Nhân dân về tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; khẳng định một lần nữa tình cảm kính trọng của mỗi người dân Việt Nam với Đại tướng kính yêu” - ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Theo đó, cuộc thi được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, có sự tham gia đồng hành của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử có uy tín của đất nước; ứng dụng công nghệ hiện đại, tương tác đa chiều trên nhiều nền tảng số với 2 hình thức thi tương tác trực tuyến trên không gian mạng và thi viết cảm nhận.

Sau hơn 4 tháng triển khai, cuộc thi đã thành công tốt đẹp và đạt được những kết quả thiết thực.

Đối với hình thức thi tương tác trực tuyến trên không gian mạng, sau 8 buổi thi đã thu hút trên 3,5 triệu lượt thí sinh trong nước và nước ngoài tham gia; số người tiếp cận mỗi buổi thi là trên 500 nghìn người; trực tiếp tham gia vào bình luận và trả lời câu hỏi là trên 300 nghìn người.

Giao lưu trò chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chương trình. Ảnh: H.L
Giao lưu trò chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chương trình. Ảnh: H.L

Đặc biệt, có những buổi thi đạt cùng một thời điểm có hơn 23 nghìn người tham gia theo dõi, tương tác. Rất nhiều đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân đang trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhưng vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tham gia dự thi.

Đặc biệt, nhiều kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác tại các nước như Nga, Nhật Bản, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào… đã tham gia dự thi với niềm cảm hứng rất lớn, thể hiện tình cảm, tri ân và kính yêu Đại tướng.

Đối với phần thi viết cảm nhận, sau hơn 3 tháng triển khai, từ ngày 25.8 đến ngày 30.11.2021, toàn quốc đã nhận được trên 120 ngàn bài dự thi. Trong đó, lực lượng thanh niên Quân đội và tuổi trẻ tỉnh Quảng Bình tham gia với số lượng đông đảo nhất, chiếm hơn 50% tổng số bài dự thi của cả nước.

Theo đó, kết quả chung cuộc của cuộc thi viết gồm: 3 giải A dành cho nhóm tác giả Tuổi trẻ Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Quảng Bình, Nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng; 5 giải B; 10 giải C; 4 giải phụ và 3 giải tập thể.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

An vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Sở Chỉ huy ĐBP

Văn Thành Chương |

Điện Biên - Chính quyền cùng nhân dân xã Mường Phăng TP.Điện Biên Phủ vừa tổ chức trọng thể lễ rước, an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm thuộc di tích Sở Chỉ huy năm xưa.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 15.12, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo, thông báo về các hoạt động sắp tới trong Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

An vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Sở Chỉ huy ĐBP

Văn Thành Chương |

Điện Biên - Chính quyền cùng nhân dân xã Mường Phăng TP.Điện Biên Phủ vừa tổ chức trọng thể lễ rước, an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm thuộc di tích Sở Chỉ huy năm xưa.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 15.12, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo, thông báo về các hoạt động sắp tới trong Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.