Trao giải cho các tác phẩm chủ đề Học tập và làm theo Bác

Ái Vân |

Tối ngày 13.5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn...

Lễ trao giải thưởng nhằm đánh giá kết quả, biểu dương thành tích và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020; động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân phát huy nhiệt huyết, năng lực tiếp tục sáng tác, quảng bá về chủ đề này.

Báo cáo kết quả giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 cho biết, sau 2 năm triển khai, đã có gần 6.000 tác phẩm, hồ sơ thành tích quảng bá của tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, của tác giả là người nước ngoài gửi tham gia giải thưởng.

Hơn 20 cơ quan, địa phương nhận trên 100 tác phẩm. Nhiều nhất là Hà Nội: gần 700 tác phẩm; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam: gần 600 tác phẩm; Đồng Nai: 469 tác phẩm; Bắc Ninh: trên 400 tác phẩm; Cà Mau: 384 tác phẩm; Long An: 356 tác phẩm; Hậu Giang: 352 tác phẩm… Đa số các tác phẩm đã bám sát chủ đề giải thưởng. Một số tác phẩm có quy mô lớn, được đầu tư sáng tác công phu, nhiều thời gian.

Tại Lễ trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có các tác phẩm xuất sắc về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020, trên các chuyên ngành: Nhiếp ảnh, Sân khấu, Điện ảnh, Âm nhạc, Kiến trúc, Mỹ thuật, Văn học, Văn nghệ dân gian, Múa, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Báo chí, Xuất bản và Hoạt động quảng bá văn học nghệ thuật.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đọc thơ Tố Hữu nhớ Bác Hồ nhân dịp 130 năm ngày sinh của Người

VƯƠNG TRẦN - THANH THANH |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc 3 câu thơ trong bài thơ "Bác ơi" của Tố Hữu nhớ tới lời dạy của Bác Hồ tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020” tối 12.5.

Món quà đặc biệt tại chương trình giao lưu Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng

Vương Trần - Thanh Thanh |

Người nông dân không tay Hoa Xuân Tứ được trao tặng một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và 1 đôi tay giả tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020”.

Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

ÁI VÂN |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, học tập theo gương Bác Hồ, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng đọc thơ Tố Hữu nhớ Bác Hồ nhân dịp 130 năm ngày sinh của Người

VƯƠNG TRẦN - THANH THANH |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc 3 câu thơ trong bài thơ "Bác ơi" của Tố Hữu nhớ tới lời dạy của Bác Hồ tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020” tối 12.5.

Món quà đặc biệt tại chương trình giao lưu Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng

Vương Trần - Thanh Thanh |

Người nông dân không tay Hoa Xuân Tứ được trao tặng một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và 1 đôi tay giả tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020”.

Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

ÁI VÂN |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, học tập theo gương Bác Hồ, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.