Trao giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm năm 2021

HỮU CHÁNH |

Hà Nội – Chiều 20.12, tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (Cầu Giấy, Hà Nội), Bộ Công thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năm 2021”.

Tham dự lễ trao giải có ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Trần Bá Dung - Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), ông Trần Viết Nguyên - Phó Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đông đảo phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Kết quả, theo ban tổ chức, từ hàng trăm tác phẩm tham dự, hội đồng chung khảo Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 đã chấm và lựa chọn 27 tác phẩm xuất sắc đạt giải theo 4 thể loại báo chí gồm: Báo in, Báo điện tử, Phát Thanh và Truyền hình.

Trong đó, giải A thể loại Báo in được trao cho tác phẩm: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Từ chính sách đến thực tiễn" của tác giả Trần Thị Hường - Báo Công Thương;  giải A thể loại Báo điện tử được trao cho tác phẩm: "Để Việt Nam là nước đi đầu về tiết kiệm năng lượng" của nhóm tác giả Phạm Trường Sơn, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Duy - Báo Nhân Dân; giải A thể loại Phát thanh được trao cho tác phẩm: "Vai trò của doanh nghiệp và địa phương trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" của tác giả Phạm Nguyên Long - Đài Tiếng nói Việt Nam; giải A thể loại Truyền hình được trao cho tác phẩm: "Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam" của tác giả Nguyễn Hải Linh - Đài Truyền hình Việt Nam.

 
Nhà báo Trần Bá Dung phát biểu tại Lễ trao "Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năm 2021". Ảnh: Hữu Chánh.

Nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021, đánh giá: "Mặt bằng chất lượng chung các tác phẩm dự giải tương đối đồng đều, nội dung tác phẩm có sự tham gia đa dạng, các bài viết đều đại diện cho các chủ đề, nội dung đầy đủ về công tác tiết kiệm năng lượng".

Ông Trần Bá Dung cho biết, giải năm nay có những tác phẩm viết hay, sáng tạo và thu hút người đọc bằng cảm xúc, chạm đến trái tim người đọc. Nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh những vấn đề nóng của xã hội mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền cao, tính giáo dục lớn, góp phần hoàn thành các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Công nghệ đem báo chí gần bạn đọc hơn

Trần Tuấn |

Đánh giá cao vai trò của công nghệ trong báo chí hiện đại nhưng ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng lưu ý các tòa soạn “không nên chạy theo các công nghệ mang tính trình diễn, hào nhoáng, không hiệu quả mà chỉ lãng phí”.

Báo Lao Động giành giải A "Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 15.12, tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021, Báo Lao Động vinh dự giành 1 giải A với loạt 5 kỳ "Bức tử thai nhi".

3 cái tên của tuyển Việt Nam khiến báo chí Indonesia ấn tượng

ĐÌNH THẢO |

Tờ Bola của Indonesia đã chỉ ra 3 cái tên trong đội hình tuyển Việt Nam sẽ khiến đội tuyển Indonesia phải dè chừng ở màn so tài vào tối nay (15.12) ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công nghệ đem báo chí gần bạn đọc hơn

Trần Tuấn |

Đánh giá cao vai trò của công nghệ trong báo chí hiện đại nhưng ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng lưu ý các tòa soạn “không nên chạy theo các công nghệ mang tính trình diễn, hào nhoáng, không hiệu quả mà chỉ lãng phí”.

Báo Lao Động giành giải A "Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 15.12, tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021, Báo Lao Động vinh dự giành 1 giải A với loạt 5 kỳ "Bức tử thai nhi".

3 cái tên của tuyển Việt Nam khiến báo chí Indonesia ấn tượng

ĐÌNH THẢO |

Tờ Bola của Indonesia đã chỉ ra 3 cái tên trong đội hình tuyển Việt Nam sẽ khiến đội tuyển Indonesia phải dè chừng ở màn so tài vào tối nay (15.12) ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2020.