Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ái Vân |

Ngày 24.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân của Bệnh viện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện. Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho TTND.GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho PGS.TS Nguyễn Văn Thạch, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho khoa Phẫu thuật thần kinh 1, khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, phòng Vật tư thiết bị y tế, PGS.TS Nguyễn Đức Tiến, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, khoa Phẫu thuật chi dưới.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt, tiếp nhận và điều trị các trường hợp chấn thương nặng, đa chấn thương, chủ yếu do tai nạn giao thông và những trường hợp bệnh lý nặng, phức tạp.

Hiện số lượng người bệnh tới khám và điều trị tại đây hằng năm lên tới 300.000-400.000 người, bao gồm nhiều mặt bệnh đa dạng. Hằng năm số người cần điều trị nội trú hoặc cần can thiệp phẫu thuật lên tới 70.000 trường hợp. Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia về ghép đa tạng của bệnh viện có trình độ chuyên môn hàng đầu tại Việt Nam, ngang tầm với các trung tâm ghép tạng tại các nước trong khu vực, thực hiện ghép nhiều tạng khác nhau như: ghép thận, ghép tim, ghép gan, ghép van tim, ghép gân, mạch máu…

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

1.000 ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật thay thận cho bệnh nhân Đ.X.T, 49 tuổi, ở Hà Nội. Đây là ca ghép thận cán mốc thứ 1.000 được thực hiện thành công -kể từ ca đầu tiên vào năm 2002 tại Bệnh viện này.

"Cò" máu lừa đảo bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Việt Đức

Mai Hường |

Chu Hồng Quang (48 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp cận người nhà có thân nhân cần máu để phẫu thuật, rồi lừa đảo tìm mối, chiếm đoạt tiền.

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức ở Hà Nam: Cơ sở 2 cũng phải như cơ sở 1

Thùy Linh |

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phải coi cơ sở 2 là một khối thống nhất với cơ sở 1 để đưa nguồn nhân lực có chất lượng về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

1.000 ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật thay thận cho bệnh nhân Đ.X.T, 49 tuổi, ở Hà Nội. Đây là ca ghép thận cán mốc thứ 1.000 được thực hiện thành công -kể từ ca đầu tiên vào năm 2002 tại Bệnh viện này.

"Cò" máu lừa đảo bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Việt Đức

Mai Hường |

Chu Hồng Quang (48 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp cận người nhà có thân nhân cần máu để phẫu thuật, rồi lừa đảo tìm mối, chiếm đoạt tiền.

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức ở Hà Nam: Cơ sở 2 cũng phải như cơ sở 1

Thùy Linh |

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phải coi cơ sở 2 là một khối thống nhất với cơ sở 1 để đưa nguồn nhân lực có chất lượng về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.