Tránh xa tư duy nhiệm kỳ, nể nang khi chọn nhân sự

VƯƠNG TRẦN |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh cần phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Cần đặc biệt coi trọng công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng: Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần cán bộ phục vụ nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành chống lãng phí. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, cơ quan đơn vị.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong 3 năm qua, ông Trần Quốc Vượng biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự  Hội nghị. Ảnh T.Vương
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh T.Vương

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những mặt tồn tại. Vẫn còn một bộ phận đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ.

Việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, chịu hình thức xử lý của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày thành lập Đảng, các cấp ủy chính quyền, mỗi Đảng viên cần tập trung làm thật tốt và có hiệu quả những những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác cán bộ.

Kiên quyết không đề xuất nhân sự sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu

“Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Chúng ta phải tránh xa để loại trừ các biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác cán bộ. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch. Đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

Kiên quyết không đề xuất nhân sự vi phạm những nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biểu hiện chạy chọt” – Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh T.Vương

Cũng theo ông Trần Quốc Vượng, các cơ quan, đơn vị cần tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm...

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Học tập theo Bác để đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

VƯƠNG TRẦN |

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tích cực và việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Có nơi vẫn coi thanh tra công tác cán bộ là trách nhiệm của thanh tra cấp trên

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.8, trong một báo cáo về kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ ở các sở, ngành TPHCM; Chủ tịch UBND TP cho biết một số ít đơn vị vẫn còn nhận thức việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ thuộc trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên...

Thủ tướng: Nhân rộng gương người tốt để "cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp” tại chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Học tập theo Bác để đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

VƯƠNG TRẦN |

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tích cực và việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Có nơi vẫn coi thanh tra công tác cán bộ là trách nhiệm của thanh tra cấp trên

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.8, trong một báo cáo về kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ ở các sở, ngành TPHCM; Chủ tịch UBND TP cho biết một số ít đơn vị vẫn còn nhận thức việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ thuộc trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên...

Thủ tướng: Nhân rộng gương người tốt để "cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp” tại chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.