Tranh luận về bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát

Vương Trần |

Nhiều ý kiến tranh luận liên quan tới quy định về việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho “Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”.

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 41, sáng 10.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho hay, một trong những vấn đề còn ý kiến khác nhau là việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Gia Hân
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Gia Hân

Theo bà Nga, có ý kiến tán thành dự thảo luật do Chính phủ trình, bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cần thiết nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng tăng trong việc giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử.

Đặc biệt từ ngày 1.1.2020 các cơ quan tố tụng sẽ thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên toàn quốc.

Tuy nhiên, các ý kiến không đồng tình cho rằng, Viện kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, vừa trực tiếp thực hiện giám định sẽ không đảm bảo tính khách quan và sẽ làm phát sinh bộ máy, biên chế.

Nêu ý kiến tại phiên họp, ông Bùi Mạnh Cường, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, hiện nay Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có Phòng kỹ thuật hình sự, nay chỉ bổ sung thêm nhiệm vụ giám định âm thanh, hình ảnh và điều này là “đúng theo luật định”.

“Một số lĩnh vực hiện nay chỉ có 1 cơ quan giám định duy nhất là Bộ Công an”, ông Cường nói và khẳng định việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát là đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn vì hiện nay chỉ có 1 cơ quan là không khách quan.

Nêu ý kiến, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương thẳng thắn khẳng định Bộ Công an không đồng tình với đề xuất này.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, nội dung này mới phát sinh chứ chưa có dự thảo ngay từ đầu. Hiện nay cơ quan Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đều có chức năng này. Và thực tế từ 2012 tới nay, Viện Khoa học hình sự, tiếp nhận 42 vụ trưng cầu giám định âm thanh, 18 vụ giám định kỹ thuật số, điện tử.

“Về cơ bản đáp ứng yêu cầu và phục vụ chung cho công tác điều tra”, Thứ trưởng Bộ Công an nói và cho biết, con số này là không nhiều và cũng chưa xảy ra vấn đề gì.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vì trong cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát đã có Phòng Kỹ thuật hình sự, nay chỉ “giao thêm việc”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh Gia Hân
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh Gia Hân

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu băn khoăn vì liên quan tới vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhận được văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương không đồng tình với việc bổ sung nhiệm vụ này cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ cần có ý kiến chính thức về việc này đồng thời đề nghị để cả 2 phương án để Quốc hội thảo luận.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tư pháp đề xuất xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

T.VƯƠNG |

Sau hơn 10 năm Luật tương trợ tư pháp có hiệu lực, Bộ Tư pháp đề nghị xây dựng riêng Luật này trong lĩnh vực dân sự.

Bộ Tư pháp thông tin chính thức về "số liệu cũ" môi trường không khí Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.10, Bộ Tư pháp đã có thông tin báo chí liên quan tới nội dung về một số số liệu môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật.

Yêu cầu các cơ quan tố tụng tôn trọng sự giám sát

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 12.9, ngay sau khi có thông tin Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh - cựu Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - về tội “Ra quyết định trái pháp luật” trong vụ án bán gỗ trắc tang vật, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã nêu rõ quan điểm đồng tình và đánh giá cao sự quyết tâm “đánh án” của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Tư pháp đề xuất xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

T.VƯƠNG |

Sau hơn 10 năm Luật tương trợ tư pháp có hiệu lực, Bộ Tư pháp đề nghị xây dựng riêng Luật này trong lĩnh vực dân sự.

Bộ Tư pháp thông tin chính thức về "số liệu cũ" môi trường không khí Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.10, Bộ Tư pháp đã có thông tin báo chí liên quan tới nội dung về một số số liệu môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật.

Yêu cầu các cơ quan tố tụng tôn trọng sự giám sát

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 12.9, ngay sau khi có thông tin Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh - cựu Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - về tội “Ra quyết định trái pháp luật” trong vụ án bán gỗ trắc tang vật, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã nêu rõ quan điểm đồng tình và đánh giá cao sự quyết tâm “đánh án” của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.