Tranh luận nóng sau phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng về lực lượng công an

Nguyên - Hùng - Trung |

Sau phát biểu về những "sai phạm rất là khủng khiếp" của cơ quan điều tra của ông Lưu Bình Nhưỡng sáng 31.10, ngay trong phiên chất vấn sáng nay 1.11, ông Nguyễn Hữu Cầu đã tranh luận lại.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cho biết, từ hôm qua tới giờ liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn của cử tri trong lực lượng công an của Nghệ An và nhiều tỉnh khác bày tỏ sự quan tâm tới phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trong buổi sáng 31.10.

Ông Cầu khẳng định đã tìm đọc rất kỹ, xem lại cả trên truyền hình và báo chí về những phát biểu trước đó của ông Nhưỡng.

"Sai phạm rất là khủng khiếp, không thụ lý tin báo tố giác tội phạm là 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát 80%, xử lý tin quá hạn 99,7%, vi phạm tống đạt là 100%", ông Cầu nói và khẳng định tất cả số liệu này là không đúng và không chính xác.

Ông Cầu đề nghị ông Nhưỡng nói rõ về vấn đề này cho lực lượng công an, "nếu không anh em rất là phân tâm".

Vị đại biểu đoàn Nghệ An cho biết, đã đọc lại tất cả báo cáo của Viện Kiểm sát, trong đó, số tin báo tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố không thụ lý theo quy định của pháp luật là 87/120.142, số tin báo giải quyết quá hạn là 3.368/120.142.

Từ số liệu này, ông Cầu cho biết, sau khi chia ra được 2,8%.

Riêng về 100% không gửi các quyết định cho Viện Kiểm soát như ông Nhưỡng nói, ông Cầu cho rằng Viện Kiểm sát sẽ "giám sát thế nào với cơ quan điều tra".

"Đây là thông tin khiến lực lượng công an dậy sóng", ông Cầu nói và đề nghị ông Nhưỡng nói rõ để cử tri và nhân dân cả nước, nhất là đại biểu trong lực lượng công an được biết.

Trước khi trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết không muốn công bố số liệu, nhưng những số liệu mà ông đưa ra trước đó được lấy từ  Phụ lục báo cáo số 158 đóng dấu mật.

"Tất cả các thứ, tôi đã phải ngồi tính toán chi li, từng số phần trăm ở đây", ông Nhưỡng nói và cho biết thêm, đây là so sánh, tổng hợp số vi phạm pháp luật trong công tác tư pháp của các cơ quan hoạt động tư pháp; sau đó, so sánh giữa các cơ quan toà án, kiểm sát, công an, thi hành án, giám định, công chứng, luật sư.

Ông Nhưỡng nhấn mạnh, nếu ông Cầu muốn biết số liệu thì đề nghị xem phụ lục, "nếu chưa có thì tôi đã tính toán đầy đủ, tôi sẽ gửi lại đại biểu".

"Trước quốc dân đồng bảo và cử tri, tôi phát biểu là không có bất kỳ định kiến nào và đều phải dựa trên cơ sở các báo cáo chính thức", ông Nhưỡng nhấn mạnh và khẳng định tất cả các số liệu ông nói trước nghị trường không có số liệu nào ngoài luồng.

Ngay sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng kết thúc phần trả lời, ông Nguyễn Hữu Cầu đã giơ bảng tiếp tục tranh luận nhưng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai đại biểu gặp riêng nhau để trao đổi, vì đây là vấn đề rất cụ thể.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH Nguyễn Văn Chiến: Nhiều bị cáo có đủ điều kiện hưởng án treo nhưng vẫn bị tù giam?

Nguyên - Hùng - Trung |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội), trong thực tiễn xét xử, thời gian qua có rất nhiều án trong đó bị cáo đủ điều kiện để cho hưởng án treo nhưng mà toà án các cấp vẫn quyết định phạt tù giam.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: "Phải có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội"

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng có thể dùng công nghệ để lọc tin và có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị sửa Luật Thanh tra để không chồng chéo với kiểm toán

Nguyên - Hùng - Trung |

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị sửa Luật Thanh tra như giải pháp đột phá để giải quyết sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm toán.

Việt Nam - thành viên chủ động, tích cực của APEC

Song Minh |

Trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Năm 2023 đánh dấu 25 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC.

Mắt xích nào bị điều tra trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ của ông trùm Nguyễn Minh Thành?

Việt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm và 42 người khác, một số đối tượng liên quan đã được tách rút, xử lý sau.

Xuồng cao tốc giống siêu xe trên vịnh Hạ Long do doanh nghiệp ở Quảng Ninh sản xuất

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thời gian gần đây xuất hiện 2 chiếc xuồng được thiết kế như những siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long khiến dư luận thích thú, tò mò, nhưng sau đó đã bị các cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động vì chưa đủ điều kiện.

Kết luận hàng loạt sai phạm liên quan Dự án Sân bay Điện Biên

PV |

Sau hơn 1 năm thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án Sân bay Điện Biên, Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành bản kết luận dài 22 trang chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Gấp rút hoàn thành 4 khu tái định cư dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

4 khu tái định cư phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng Công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa phận tỉnh Sóc Trăng đang được chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân bị ảnh hưởng dự án sớm ổn định cuộc sống.

ĐBQH Nguyễn Văn Chiến: Nhiều bị cáo có đủ điều kiện hưởng án treo nhưng vẫn bị tù giam?

Nguyên - Hùng - Trung |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội), trong thực tiễn xét xử, thời gian qua có rất nhiều án trong đó bị cáo đủ điều kiện để cho hưởng án treo nhưng mà toà án các cấp vẫn quyết định phạt tù giam.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: "Phải có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội"

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng có thể dùng công nghệ để lọc tin và có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị sửa Luật Thanh tra để không chồng chéo với kiểm toán

Nguyên - Hùng - Trung |

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị sửa Luật Thanh tra như giải pháp đột phá để giải quyết sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm toán.